Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hành trình giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020: Những tín hiệu lạc quan

Thứ Hai 10/05/2021 | 07:01 GMT+7

VHO- Thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 sau khi đội tuyển Rowing quốc gia thi đấu thành công tại vòng loại vừa diễn ra tại Nhật Bản. Sắp tới đây, cầu lông nhiều khả năng sẽ có thêm 2 suất đơn nam và đơn nữ nhờ việc các tay vợt thi đấu tích lũy điểm tốt ở các giải quốc tế trong năm 2019.

 Lương Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (bên phải) vừa giành vé dự Olympic Tokyo

 Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hành trình giành vé tham dự Thế vận hội của các VĐV gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng thành tích khả quan ở các bộ môn như thể dục dụng cụ, cử tạ, Rowing và sắp tới đây là cầu lông ít nhiều mang đến những tín hiệu lạc quan cho thể thao Việt Nam.

Nhiều điều tích cực

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu đã khiến nhiều giải quốc tế bị hủy bỏ, trong đó có nhiều giải là vòng loại Thế vận hội, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thi đấu giành vé của các VĐV, không chỉ riêng thể thao Việt Nam. Tính đến hiện tại, chúng ta đang có 7 suất dự Olympic Tokyo gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương (quyền anh), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) và Lương Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing). Rất khó để Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu ban đầu giành 20 vé tham dự Olympic Tokyo, nhưng chỉ tiêu trước mắt 10 suất là hoàn toàn khả thi.

Thể dục dụng cụ và Rowing là 2 môn vừa giành vé trong năm 2021. Nhờ thành tích đã giành được ở giải vô địch thế giới tháng 10.2019, Đinh Phương Thành đã mang về tấm vé dự Olympic Tokyo thứ 2 cho thể dục dụng cụ (sau Lê Thanh Tùng) và thứ 6 cho thể thao Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải vô địch châu Á trong tháng 5 đã bị hủy nên Ủy ban Olympic quốc tế chọn 2 VĐV có thành tích cao ở giải vô địch thế giới 2019 cho 2 suất đại diện khu vực châu Á tham dự Olympic Tokyo và Phương Thành là một trong hai VĐV được lựa chọn. Tại vòng loại Thế vận hội môn Rowing khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Nhật Bản mới đây, tuyển Rowing quốc gia đã thi đấu xuất sắc khi có 2 nội dung vượt qua chuẩn vòng loại là cá nhân nữ đôi mái chèo (Phạm Thị Huệ) và thuyền đôi nữ hạng nhẹ (Lương Thị Thảo/Đinh Thị Hảo). Nhưng do quy định mỗi quốc gia chỉ được một thuyền có thứ hạng cao nhất đến với Olympic nên chúng ta chỉ giành được 1 suất chính thức của Lương Thị Thảo/Đinh Thị Hảo.

Với cử tạ, dù chưa công bố chính thức suất dự Olympic nhưng khả năng có vé là rất cao. Tại giải vô địch châu Á hồi tháng 4 ở Uzbekistan, đô cử Hoàng Thị Duyên giành 2 HCĐ ở hạng cân 59 kg nữ, đồng thời lọt vào nhóm những VĐV đủ điều kiện tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Vào cuối tháng 5, Liên đoàn Cử tạ thế giới sẽ chốt và công bố danh sách các VĐV vượt qua vòng loại. Ngoài Hoàng Thị Duyên, cử tạ Việt Nam còn trông chờ vào Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền. Trong đó ở môn điền kinh, do tổ chạy tiếp sức hỗn hợp 400m quốc gia không tham dự giải vô địch thế giới vừa qua tại Ba Lan vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên điền kinh Việt Nam sẽ tham dự Olympic Tokyo bằng suất đặc cách. Ủy ban Olympic quốc tế sẽ trao cho mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ không giành vé trực tiếp 2 vé đặc cách cho 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ và phía Việt Nam sẽ lựa chọn trong số các VĐV hiện có để cử tham dự.

Cầu lông 90% có 2 suất

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) điều chỉnh phương án chọn các tay vợt tham dự Olympic Tokyo vào năm 2021. Các tay vợt Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thuỳ Linh tưởng như đã qua vòng loại Olympic (từ ngày 29.4.2019 đến 26.4.2020) nhờ quá trình tích lũy điểm tốt ở các giải quốc tế trong năm 2019, lại phải bước sang “chế độ chờ” vì Thế vận hội đã bị hoãn sang năm 2021. Trong hơn 1 năm qua, BWF đã hoãn nhiều giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour, Super 100, International Challenge hay International Series khiến quá trình tích điểm của các tay vợt gặp nhiều khó khăn. Đó cũng là khoảng thời gian mà những Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh hay Vũ Thị Trang và nhiều tay vợt khác không thể có các giải quốc tế để thi đấu tích điểm. Nhưng điều này cũng không làm thay đổi đến vị trí của các tay vợt trên bảng xếp hạng điểm đến Olympic 2020.

Theo đó, ở bảng xếp hạng các tay vợt nam đủ điều kiện đến Tokyo vào cuối tháng 7 này, Tiến Minh đang có được 23.045 điểm, xếp thứ 29. Ở bảng nữ, Thùy Linh đang xếp 25 với 28.336 điểm, Vũ Thị Trang xếp ngay sau với 27.625 điểm. Theo quy định của BWF, mỗi nội dung đánh đơn sẽ có 38 tay vợt tham dự, mỗi quốc gia chỉ có tối đa 2 người được góp mặt nếu cả hai tay vợt cùng đứng trong nhóm 16 tay vợt hàng đầu thế giới. Từ hạng 17 trở xuống, mỗi quốc gia chỉ được 1 VĐV và chọn người có thứ hạng cao hơn. Cứ theo cách tính này và thứ hạng hiện tại thì Tiến Minh và Thùy Linh sẽ được chọn lựa tham dự Olympic. Ngày 15.6 tới, BWF sẽ có thông báo chính thức.

Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết: “Cho đến lúc này có thể khẳng định, cầu lông Việt Nam đang có 90% với 2 suất dự Olympic Tokyo, đó là nội dung đơn nam của Nguyễn Tiến Minh và nội dung đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh hoặc Vũ Thị Trang. Từ đây đến thời điểm Liên đoàn cầu lông thế giới chốt danh sách chính thức vào giữa tháng 6 vẫn còn một số giải quốc tế tính điểm Olympic nhưng khả năng thay đổi các vị trí của các tay vợt nam xếp sau Tiến Minh hay các tay vợt nữ xếp sau Thùy Linh, Vũ Thị Trang trên bảng xếp hạng là không cao. Do vậy, chúng ta đang có nhiều cơ hội để có 2 suất tham dự Thế vận hội”. Theo ông Lê Thanh Hà, Tiến Minh, Thuỳ Linh và Vũ Thị Trang đã đăng ký tham dự giải đấu tính điểm Olympic diễn ra ở Đông Nam Á là Singapore mở rộng (ngày 1-6.6) nhưng trở ngại lớn nhất là chưa có đường bay từ “đảo quốc sư tử” về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện tại, Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Tổng cục TDTT đang cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các tay vợt này dự giải. Cũng theo ông Hà, trong trường hợp các tay vợt Việt Nam không thể tham dự giải đấu này thì việc họ bị bật ra khỏi tốp đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo cũng rất thấp. 

VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top