Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” : Đặc biệt với những điểm cầu

VHO- Hoành tráng về không gian gắn với đa sắc màu lịch sử, văn hoá, Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng trên VTV1 từ 6h45-11h00 ngày 23.5 hứa hẹn sẽ mang đến những hình ảnh ấn tượng với nhiều cung bậc cảm xúc thể hiện trách nhiệm của người dân Việt Nam trong ngày hội của đất nước. Lần đầu tiên, Trường Sa tiến hành bầu cử cùng ngày với đất liền.

Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” : Đặc biệt với những điểm cầu - Anh 1

Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” : Đặc biệt với những điểm cầu - Anh 2

 Bản Lô Lô Chải gần với Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) và đảo Trường Sa Lớn là hai trong ba điểm cầu truyền hình Ngày hội toàn dân

Theo sự bật mí của những người làm chương trình, ngoài phần lễ còn có những phần hội được nghiên cứu, chọn lựa với tiêu chí “đắt giá”. Sự “đắt giá” ở đây là các cử tri đến các điểm bầu cử trong tâm thế đến với một ngày hội lớn, và họ là thành viên làm nên những điểm nhấn của ngày hội.

Chuẩn bị công phu từ con người đến thiết bị...

Chia sẻ về việc bố trí các điểm cầu, nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “Việc tổ chức cầu truyền hình trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là công việc mà Ban Thời sự của VTV đã thực hiện nhiều lần, nhưng đây là lần sẽ có quy mô lớn hơn và đa dạng hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Cầu truyền hình bầu cử nối với ba điểm có vị trí địa lý đặc biệt. Đó là điểm cầu cực Bắc tại xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang); điểm cầu cực Nam ở Đất mũi (Cà Mau) và điểm cầu bầu cử tại đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh hòa). Trong ba điểm cầu này, điểm bầu cử tại Trường Sa là điểm được chúng tôi chuẩn bị công phu nhất, từ con người, thiết bị đến nội dung và đặc biệt là sự phối hợp”.

Đảo Trường Sa Lớn có nhiều cụm bầu cử khác thuộc huyện đảo Trường Sa. Vì lý do địa lý xa cách nên lần nào cũng vậy, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã quyết định thời gian bầu cử tại đảo Trường Sa Lớn vào ngày 16.5.2021. Như vậy, VTV không thể làm Cầu truyền hình ở đây đúng với ngày cả nước đi bầu cử. Vì thế, sau khi trao đổi, bàn bạc, Bộ Tư lệnh Hải quân và UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhất trí với VTV đề xuất với Uỷ ban Bầu cử Quốc gia cho điểm bầu ở đảo Trường Sa Lớn thực hiện cùng ngày với đất liền. Để chuẩn bị cho điểm cầu Trường Sa Lớn, hàng tấn thiết bị của VTV được huy động và chuyển từ đất liền ra đảo. Gần 20 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của VTV đã lên đường ra Trường Sa, ở lại trong một tháng để thực hiện công việc. Dẫn chương trình ở điểm cầu này là BTV Tuấn Dương; quay phim Việt Anh, Trọng Đức, Nam Việt, Văn Huỳnh. BTV Xuân Tùng, Trưởng nhóm nội dung điểm cầu Trường Sa Lớn cho biết: “Chúng tôi luôn lấy tiêu chí là mọi bộ phận phải an toàn từ 200% trở lên, từ tín hiệu vệ tinh đến các thiết bị kỹ thuật hay điện lưới đều phải đạt mức cao nhất. Tôi vinh dự được ra đảo Trường Sa công tác nhiều lần, nhưng không lần nào mà cảm giác lại hồi hộp, căng thẳng và thú vị như lần này”.

Điểm cầu cực Bắc là khu vực bỏ phiếu số 6, thuộc bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Bản có 114 hộ với hơn 500 nhân khẩu, trong đó có 21 gia đình làm các homestay đón khách. Những con đường nhỏ trong bản mang đậm phong cách sống của người Lô Lô. Ở bất cứ vị trí nào trong bản cũng nhìn thấy cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Long Sơn, một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền dân tộc. Hơn 360 cử tri bỏ phiếu tại điểm Lô Lô Chải thì có 91% là đồng bào dân tộc Lô Lô. Theo bật mí của BTV Hoài Lương, điểm bầu cử này sẽ “rực rỡ” bởi hầu hết cử tri đều diện trang phục truyền thống của dân tộc mình đi bầu cử.

Điểm cầu đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cực Nam của Tổ quốc có 950 cử tri đi bỏ phiếu. Tại vị trí này, khán giả xem truyền hình có thể thấy công trình cột cờ Hà Nội mang đậm dấu ấn văn hoá thiêng liêng, thể hiện chủ quyền lãnh thổ quốc gia cũng như sự gắn bó “Bắc Nam một nhà”. Do đặc thù địa hình sông nước nên nhiều cử tri đến điểm bầu cử bằng ghe hay vỏ lãi, những phương tiện di chuyển phổ biến đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 21.5, các cử tri đang sinh sống và làm việc trên đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối được chính quyền tổ chức cho bầu cử sớm. Dẫn chương trình ở điểm cầu này là phóng viên Minh Xuân.

Ngoài ba điểm cầu có vị trí địa lý đặc biệt kể trên, chương trình còn bao gồm nhiều điểm cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và những địa điểm vùng sâu, vùng xa khác. Bên cạnh đó, các phóng viên của Ban Thời sự và của các trung tâm khu vực sẽ tỏa đi mọi miền Tổ quốc để ghi hình, đảm bảo hình ảnh các vùng miền, các dân tộc, các tầng lớp nhân dân được phản ánh đầy đủ trên cầu truyền hình. Tất cả đều phải thực hiện nhanh, gọn, chính xác nên VTV đã cử những phóng viên có kinh nghiệm và thực sự có tố chất tham gia vào chương trình quan trọng lần này.

Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” : Đặc biệt với những điểm cầu - Anh 3

 Lãnh đạo VTV tổng duyệt kịch bản Cầu truyền hình “Ngày hội toàn dân”

Điểm nhấn là đa dạng văn hoá và khách mời

Theo nhà báo Đỗ Đức Hoàng, cái khó nhất của Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” là kịch bản phải chặt chẽ, không được dàn trải, phải có điểm nhấn trong độ dài 4 tiếng. Do vậy, ngoài phần lễ còn có những phần hội được nghiên cứu, chọn lựa với tiêu chí “đắt giá”. Sự “đắt giá” ở đây là các cử tri đến các điểm bầu cử trong tâm thế đến với một ngày hội lớn và họ là một thành viên làm nên những điểm nhấn của ngày hội. Họ sẽ tham gia vào các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc mình...

“Khi xây dựng kịch bản, chúng tôi đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các điểm bầu cử để làm bật lên tinh thần “ngày hội của toàn dân”. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không tập trung đông người nhưng cũng không vì thế mà mất đi không khí ngày trọng đại của đất nước, của mỗi công dân. Việc phòng dịch đã và đang được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân và thành công của cuộc bầu cử. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị tốt kịch bản, chuẩn bị kỹ chất liệu để có 4 tiếng truyền hình thật sự ý nghĩa, thật sự là ngày hội của toàn dân tộc”, nhà báo Đức Hoàng chia sẻ.

Theo tinh thần này, tại điểm cầu cực Bắc, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn trống đồng đặc sắc của người dân Lô Lô Chải. Tiết mục này luôn được biểu diễn trong những lễ hội lớn của người Lô Lô, bắt nguồn từ câu chuyện có cội nguồn lịch sử. Theo sử sách, Hoàng đế Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống lớn ở Lũng Cú để góp phần bảo vệ an ninh biên giới, nơi mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Vì thế, người Lô Lô ở Lũng Cú đã biết sử dụng thành thạo những chiếc trống có nguồn gốc từ trống đồng Đông Sơn. Các hoạt động đờn ca tài tử là “điểm nhấn” của phần hội ở điểm cầu cực Nam. Điểm cầu ở TP Buôn Ma Thuột sẽ rộn rã tiếng cồng, chiêng. Trong khi ở đảo Trường Sa Lớn lại tưng bừng với những giai điệu tự hào về đất nước.

Tại Trường Sa, song song với thực hiện công tác bầu cử, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân ở thị trấn Trường Sa, trong ngày hội non sông này ai ai cũng cảm thấy Trường Sa giờ đây không còn khoảng cách với đất liền. Trường Sa không còn xa.

Tham gia trong chương trình Cầu truyền hình “Ngày hội toàn dân” còn có các khách mời là các chuyên gia về công tác bầu cử, những người có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là hoạt động trong Quốc hội, như GS.TSKH Vũ Minh Giang, PGS.TS Hồ Tấn Sáng, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội... Sự kiện lần đầu tiên, Trường Sa bầu cử cùng ngày với đất liền sẽ được các chuyên gia bàn luận như một điểm nhấn tạo nên nhiều cảm xúc trong ngày hội toàn dân lần này. 

Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân” : Đặc biệt với những điểm cầu - Anh 4
 

Đây cũng là lần đầu tiên Cầu truyền hình bầu cử nối với ba điểm có vị trí địa lý đặc biệt. Đó là điểm cầu cực Bắc tại xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang); điểm cầu cực Nam ở Đất Mũi (Cà Mau) và điểm cầu bầu cử tại đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Trong ba điểm cầu này, điểm bầu cử tại Trường Sa là điểm được chúng tôi chuẩn bị công phu nhất, từ con người, thiết bị đến nội dung và đặc biệt là sự phối hợp.

(Nhà báo ĐỖ ĐỨC HOÀNG, Trưởng Ban Thời sự, VTV)

 NGUYỆT NHI

Ý kiến bạn đọc