Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Lo ngại tình trạng khai báo không trung thực

Thứ Hai 14/06/2021 | 10:46 GMT+7

VHO- Những ngày qua, TP.HCM liên tục phát hiện các chuỗi lây nhiễm ra cộng đồng thông qua nỗ lực điều tra, truy vết. Trong khi lực lượng chức năng đã và đang dốc toàn lực cùng với sự chung tay, tiếp sức của cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì vẫn còn đó không ít cá nhân gian dối trong khai báo y tế.

 TP.HCM yêu cầu người dân khai báo y tế đầy đủ, kiểm tra sức khỏe ngay khi có triệu chứng nghi ngờ

Sự việc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phát hiện 22 trường hợp nhân viên thuộc khối hành chính, trong đó có 7 nhân viên phòng Công nghệ thông tin dương tính với SARS-CoV-2 mới đây, một lẫn nữa “gióng” lên tiếng chuông cảnh báo về ý thức của cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, BV Bệnh nhiệt đới tiến hành điều tra truy vết, xét nghiệm và phát hiện thêm 21 trường hợp nhiễm khác. Đáng nói, trong các trường hợp dương tính nói trên, có một người cư trú tại block A1 chung cư Ehome 3 ở quận Bình Tân.

HCDC cho biết, một block A6 tại chung cư này đã bị phong tỏa từ ngày 30.5 do phát hiện hai trường hợp nhiễm Covid-19 là BN 7407 và BN 7418 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Nhóm truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp). Tiếp theo đó, do ghi nhận ca chỉ điểm của chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3 là BN8737 nên block A3, A4 của chung cư này bị phong toả từ ngày 5.6. Một nhân viên phòng Công nghệ thông tin của BV Bệnh nhiệt đới dương tính với SAR-CoV-2 cư trú tại block A1 của chung cư Ehome 3. Block A1 này không bị phong toả và được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát cho toàn cư dân vào ngày 5.6. Thế nhưng nhân viên nói trên không tham gia lấy mẫu tầm soát tại chung cư vào ngày này.

Trước đó, một trường hợp ca nhiễm là nhân viên của khách sạn Đệ Nhất thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (quận Tân Bình), khách sạn được chọn làm nơi cách ly có thu phí của TP.HCM, thế nhưng không tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM gần đây nhất, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, đơn vị chức năng phát hiện nhân viên khách sạn Đệ Nhất dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6.6, nhưng nhân viên này không trung thực trong khai báo y tế, đến ngày 8.6 thì nhân viên này mới khai báo đầy đủ và phát hiện liên quan đến một chùm ca bệnh trên địa bàn quận Tân Bình. Ông Đức nhấn mạnh, kinh nghiệm trong các đợt chống dịch vừa qua cho thấy, có ba yếu tố quyết định đến kết quả trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đầu tiên là ý thức tự giác vì cộng đồng, sự hợp tác của người dân đối với các biện pháp phòng dịch của thành phố. Thứ hai là sự cảnh giác và chuyên nghiệp của hệ thống y tế trong mọi tình huống để đảm bảo không gây lây lan tại các cơ sở y tế, trong đó đặc biệt chú trọng công tác sàng lọc, phân luồng. Yếu tố thứ ba là ý thức trách hiệm và sự nghiêm túc của các đơn vị, nhất là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp có địa điểm làm việc trong môi trường kín…

Qua sự việc trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phải báo cáo rõ sự việc tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố vào hôm nay 14.6. Ông Phong nhận định, dịch bệnh trong cộng đồng vẫn chưa được kiểm soát triệt để, tỉ lệ chuyển từ F1 qua F0 trên địa bàn tuy có xu hướng giảm dần, nhưng tỉ lệ các trường hợp ca mắc mới được phát hiện từ khám sàng lọc tại bệnh viện, cơ sở y tế có xu hướng tăng. Ông Phong nhấn mạnh, vấn đề đáng lo hiện nay là người dân khi đi khám không thành thật khai báo các triệu chứng ngay từ khâu khám sàng lọc, do đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác sàng lọc của các cơ sở y tế. Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, trong 10 ngày tới có thể phát hiện thêm các ca bệnh rải rác từ những ổ dịch đã được kiểm soát. Do đó, chính quyền thành phố yêu cầu người dân khai báo y tế đầy đủ, khám kiểm tra sức khỏe ngay khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ để kịp thời phát hiện tình trạng bệnh và cách ly điều trị sớm.

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao ngành chức năng y tế sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, hóa chất theo phương châm 5 tại chỗ; sẵn sàng cơ sở điều trị để có thể tiếp nhận số lượng lớn các trường hợp mắc bệnh Covid-19 nặng và nhẹ; chuẩn bị triển khai thêm các bệnh viện dã chiến với tổng số 3.000 giường, chủ động xây dựng phương án đáp ứng chống dịch với 5.000 ca nhiễm.

Làm việc với quận Gò Vấp vào ngày 13.6 để đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn sau 2 tuần quận này thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, dù quận đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn còn những khu vực trọng điểm cần phải siết chặt hơn nữa. Ông Đức cho biết, trong sáng hôm nay 14.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM sẽ họp và chính thức có quyết định về đề xuất của quận Gò Vấp dừng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. 

 HOÀNG QUÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top