Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

TP.HCM cần có những giải pháp triệt để nhằm kiểm soát, chăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh

Chủ Nhật 20/06/2021 | 06:24 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, từ 19h30h ngày 19.6 đến 6h ngày 20.6 có 78 ca mắc mới Covid-19 (BN12901-12978), trong đó có 2 ca cách ly ngay và 76 ca ghi nhận trong nước tại 4 tỉnh, thành phố. Trước tình hình số ca mắc lan rộng tại TP.HCM, lãnh đạo TP cho biết sẽ tăng cường thực hiện nghiêm cách biện pháp giãn cách xã hội.

Cụ thể 76 ca lây nhiễm trong nước gồm TP. HCM (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 5 ca được phát hiện trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây tại T. HCM.

Riêng trong đợt dịch lần thứ 4 được tính từ ngày 27.4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 1.496 ca nhiễm trong cộng đồng.Tại buổi làm việc chiều ngày 19.6 với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình , lãnh đạo Sở Y tế TP. HCM cho biết, TP có 23 chuỗi, ổ lây nhiễm đã được xác định với nhiều mối liên hệ dịch tễ khác nhau; trong đó chuỗi lây nhiễm điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã phát hiện tổng cộng hơn 520 trường hợp dương tính, riêng từ ngày 16.6 đến 19.6 chuỗi lây nhiễm này phát sinh 12 trường hợp dương tính mới đều đã được cách ly. Ngành Y tế TP.HCM nhận định chuỗi lây nhiễm liên quan ổ dịch này đã cơ bản được kiểm soát.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với TP.HCM

Về công tác xét nghiệm, từ ngày 26.5 đến hết ngày 18.6, TP.HCM đã tiến hành lấy 664.179 mẫu xét nghiệm trong đó bao gồm 12.676 mẫu xét nghiệm F1, 73.092  mẫu tiếp xúc gần cùng 578.411 mẫu mở rộng xét nghiệm. Đã có trên 40.000 người đã được tiêm vắc xin trong 3 đợt, và chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định TP.HCM đã thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên việc triển khai còn nhiều bất cập. Việc thực hiện giãn cách trên địa bàn TP.HCM nên được thực hiện theo nhiều mức độ khác nhau tùy theo đặc điểm của từng khu vực, không nên cứng nhắc áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn Thành phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo TP.HCM cần chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản có 5.000 ca bệnh; có phương án phối hợp cùng lực lượng quân đội trên địa bàn để lên phương án thành lập BV Dã chiến; Giao BV Chợ Rẫy sẵn sàng kịch bản thiết lập khu cấp cứu để tiếp nhận điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng đặc biệt là các trường hợp cần can thiệp chuyên sâu như ECMO.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: TP.HCM cần có những giải pháp triệt để nhằm kiểm soát, chăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 20.6, cần áp dụng nghiêm, triệt để Chỉ thị 15 và tăng cường một số nội dung quan trọng, trọng tâm của Chỉ thị 16. Tùy tình hình cụ thể tại các địa phương trọng điểm cụ thể có thể xem xét thực hiện chỉ thị 16, 16+ hay thực hiện phong tỏa. Tuy nhiên cần chủ động, linh động trong việc áp dụng các biện pháp giãn cách, phong tỏa, đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa, sản xuất, lưu thông sản xuất.

Q.HOA 

Print
Tags: Y tế

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top