EURO 2020: Thấy gì ở bảng xếp hạng tranh vé vớt?

VHO- Cuộc đua tranh các suất chính thức lọt vào vòng knock-out VCK EURO 2020 đang diễn ra gây cấn hơn bao giờ hết, tất nhiên cuộc chạy đua ở bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất - hay còn gọi là bảng xếp hạng tranh vé vớt cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.

Theo thể thức tại VCK EURO 2020, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, ngoài 12 đội nhất, nhì ở các bảng đi tiếp thì 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 6 bảng sẽ giành được vé vớt vào vòng 1/16.

EURO 2020: Thấy gì ở bảng xếp hạng tranh vé vớt? - Anh 1

Bảng xếp hạng tạm thời các đội thứ ba có thành tích tốt nhất

Tính đến thời điểm này tại VCK EURO 2020, chỉ có bảng A là hoàn thành xong 3 lượt đấu vòng bảng, trong đó Thụy Sĩ là đội xếp thứ 3 với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -1. Tuyển Thụy Sĩ cũng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất tính đến thời điểm này do các bảng B, C, D, E, F mới chỉ hoàn thành 2 lượt trận.

Lúc này, tuyển Bồ Đào Nha đang xếp thứ hai với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +1, xếp tiếp theo lần lượt là: Áo (3 điểm, +0), Phần Lan (3 điểm, +0), Tây Ban Nha (2 điểm, +0) và Croatia (1 điểm, -1). Dù vậy, Ronaldo và các đồng đội cũng có khả năng phải chia tay EURO 2020 ngay từ vòng bảng khi ở lượt trận cuối họ sẽ gặp ĐKVĐ thế giới tuyển Pháp.

EURO 2020: Thấy gì ở bảng xếp hạng tranh vé vớt? - Anh 2

Tuyển Bồ Đào Nha đang gặp khó tại bảng F

Nguy cơ này cũng dễ xảy ra với một “ông lớn” khác là Tây Ban Nha nếu như ở lượt trận cuối “Bò tót” không thể thắng được Slovakia. Dù cùng có 3 điểm nhưng cả Áo và Phần Lan sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận cuối, trong đó Áo sẽ có trận đấu “sống còn” với Ukrainie - đội cũng có được 3 điểm tại bảng C, còn Phần Lan sẽ gặp thử thách thực sự trước đội đầu bảng tuyển Bỉ tại bảng B. Trong khi đó, dù chỉ mới có 1 điểm nhưng các nhà đương kim Á quân thế giới - tuyển Croatia lại có rất nhiều cơ hội đi tiếp nếu như họ đánh bại Scotland ở lượt đấu cuối bảng D.

Đêm nay (21.6) và rạng sáng mai (22.6) sẽ diễn ra lượt đấu cuối cùng tại hai bảng B và C. Trong đó tại bảng B, lúc 23h00: Ukrainie - Áo, Hà Lan - Bắc Macedonia; bảng C lúc 2h00: Phần Lan - Bỉ, Nga - Đan Mạch.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc