Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao giai đoạn 1

Thứ Tư 23/06/2021 | 09:27 GMT+7

VHO-  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa khởi công dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao (giai đoạn 1) với kinh phí gần 24 tỉ đồng. Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2023, với quy mô diện tích 6.922 m2. Cụ thể, dự án sẽ thực hiện trùng tu, bảo tồn tổng thể công trình Trai Cung chính điện với các hạng mục như: Tháo dỡ nền, cân chỉnh, gia cường chân đá tảng, tu bổ nền, lát gạch Bát Tràng, tu bổ hệ thống bậc cấp, chống ẩm, chống mối; hạ giải toàn phần, tu bổ gia cố hệ khung gỗ bằng gỗ nhóm II, phục hồi hệ thống cửa, nội thất, sơn quang hoàn thiện; phần mái phục hồi bằng ngói liệt hoàng lưu ly, phục hồi các con giống gắn sành sứ, ô hộc bờ nóc, bờ quyết…

 Phối cảnh các hạng mục công trình di tích tại đàn Nam Giao sau khi bảo tồn, tu bổ (giai đoạn 1)

Dự án thực hiện tu bổ tường thành, cổng, sân nền khuôn viên Trai Cung và La Thành. Với hệ thống tường thành, sẽ gia cố đoạn tường bị nứt, vệ sinh rêu mốc và phục hồi màu sắc; cổng Tiền (cung môn) và cổng Hậu của Trai Cung sẽ phục hồi các chi tiết trang trí phần mái, phục hồi màu sắc, tu bổ nền và lát gạch Bát Tràng, tu bổ phục hồi 3 cánh cổng thượng song hạ bản bằng gỗ nhóm II…; xây phục hồi cổng Tả Nội và cổng Hữu Nội bằng gạch vồ, vữa tam hợp, phục hồi các chi tiết trang trí phần mái, màu sắc cổng và cánh cửa cổng… Sân nền khuôn viên Trai Cung sẽ được tháo dỡ, gia cố lớp bê-tông lót M100, vữa lót tam hợp, phục hồi và lát gạch Bát Tràng; xây bó vỉa bằng gạch vồ; và trồng cây xanh tạo cảnh quan trong khuôn viên. Riêng hệ thống La Thành, dự án sẽ tiến hành tôn tạo, phục hồi La Thành hướng Tây; tiếp tục nghiên cứu và sưu tập tư liệu về La Thành hướng Đông nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.

Đàn Nam Giao nằm cách Kinh thành Huế khoảng 4km về phía Nam, được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1806. Vào thời triều Nguyễn, đàn Nam Giao là nơi các vua nhà Nguyễn tổ chức lễ tế trời đất vào mùa xuân hằng năm, riêng từ năm 1890 trở về sau thì cứ 3 năm cử hành một lần. Đàn Nam Giao là công trình kiến trúc độc đáo, quan trọng của hệ thống Quần thể di tích Cố đô Huế. Đây là đàn tế duy nhất còn tồn tại tương đối nguyên vẹn và có quy mô lớn nhất so với các đàn tế cổ ở Huế nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top