TP.Huế: Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến việc kê khống mộ giả

VHO- Ngày 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ việc kê khống mộ giả, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng tiền đền bù của Nhà nước. Vụ việc xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP.Huế.

Cụ thể, ba đối tượng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” đều là cán bộ đang công tác tại các cơ quan thuộc UBND TP.Huế. Gồm: Dương Nhật Phong (38 tuổi), là chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế); Đặng Văn Hoài (57 tuổi) và Nhiêu Khánh Phước Hưng (42 tuổi), đều là chuyên viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế.

TP.Huế: Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến việc kê khống mộ giả - Anh 1

Lực lượng công an kiểm tra hồ sơ, thu thập chứng cứ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế liên quan kê khống mộ giả

Theo cơ quan công an, ba đối tượng nói trên được phân công tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ. Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, các đối tượng này đã kiểm kê, xác nhận số lượng mồ mả di dời không đúng thực tế, trong đó, có 353 mộ giả. Qua đó, làm sai lêch hồ sơ, dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng, gây thiệt hại của nhà nước hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, tháng 5.2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố và bắt giam 4 đối tượng liên quan đến vụ việc kê khống mộ giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước tại dự án này (Báo Văn Hóa đã thông tin). Các đối tượng bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Quyền và 2 con trai (thuộc doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ), cùng ông Nguyễn Văn Quý (43 tuổi)- nguyên Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc