Long An trưng dụng khách sạn làm điểm cách ly tập trung cho các chuyên gia

VHO- Ngày 24.6, Sở Y tế Long An đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc cho phép các cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Theo đó, các cơ sở lưu trú được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho các chuyên gia (đợt 80) gồm: Khách sạn Happy 1 và 2 thuộc huyện Bến Lức, nhà nghỉ Kiều Phong, Phước Lộc và An An thuộc huyện Đức Hòa, nhà nghỉ Hoàng Oanh 1 và 2 thuộc TP. Tân An. Tùy theo từng thời điểm nhập cảnh của các chuyên gia, tỉnh sẽ bố trí 1 trong 7 cơ sở lưu trú nói trên làm nơi tổ chức cách lý.

Long An trưng dụng khách sạn làm điểm cách ly tập trung cho các chuyên gia - Anh 1

Một cơ sở lưu trú được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho các chuyên gia tại Long An

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An cho biết, địa phương vừa ghi nhận 19 trường hợp nghi mắc Covid-19. Trong đó, một trường hợp sinh sống ở huyện Đức Hòa, 18 trường hợp còn lại cùng sinh sống tại xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc), liên quan đến một ca bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, truy vết và đưa cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hiện Long An có tổng cộng 26 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, địa phương đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất.

Long An trưng dụng khách sạn làm điểm cách ly tập trung cho các chuyên gia - Anh 2

Tây Ninh phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thành Thành Công

Tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh ngày 24.6, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Nguyễn Văn Cường cho biết, tại địa phương đã xuất hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thành Thành Công. Trong đó, 4 trường hợp có hộ khẩu ở tỉnh Long An, 1 trường hợp sinh sống tại xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.

HOÀNG QUÂN

Ý kiến bạn đọc