Tình nguyện viên nước ngoài tiếp sức chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

VHO- Nhiều người nước ngoài đang chung tay hỗ trợ nhu yếu phần cho tuyến đầu chống dịch với mong muốn đồng hành, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh cho Việt Nam.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhiều người nước ngoài đang chung tay động viên đội ngũ tuyến đầu chống dịch, từ mua nhu yếu phẩm tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, phát khẩu trang, đến tuyên truyền về an toàn phòng chống dịch trong cộng đồng.

Tình nguyện viên nước ngoài tiếp sức chống dịch COVID-19 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Từ hơn 20 ngày nay, cứ 5h30 hàng ngày, vợ chồng anh Hari lại cùng các tình nguyện viên pha hàng trăm chai trà chanh nhài ướp lạnh tại quán cà phê gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ và các y, bác sĩ đang ngày đêm chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang.

Yêu và cưới một cô gái Việt, anh Hari, người Malaysia, đã phải lòng đất nước Việt Nam và ở lại sinh sống hơn 10 năm nay. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào công tác chống dịch, vợ chồng anh Hari cùng gia đình và những người bạn đã cùng tham gia Dự án "Vitamin tháng 5" gửi tặng những chai nước hoa quả tươi ướp lạnh, đến đội ngũ tuyến đầu.

Năm 2019, Nguyễn Hoàng Nam - một người Australia gốc Việt đã quyết định trở về Việt Nam sống để tìm hiểu về văn hóa nơi cha mẹ mình sinh ra. Với anh, được sống ở Việt Nam vào lúc này, khi người dân cả nước đang cùng với Chính phủ chung tay chống dịch, càng củng cố niềm tin của anh vào khả năng đẩy lùi dịch bệnh của Việt Nam.

Hơn 20 ngày liên tục dậy sớm pha những chai nước, anh Nam cùng gia đình Hari và các tình nguyện viên, thông qua dự án "Vitamin tháng 5" đã gửi tặng hơn 6.000 chai nước hoa quả tươi ướp lạnh, tới các "điểm nóng" như Bắc Ninh, Bắc Giang.

Anh Nam chia sẻ: "Tôi tin với một chai nước bổ dưỡng, tươi mát, sức khỏe của các nhân viên y tế sẽ được hồi phục để tiếp tục chiến đấu. Tôi tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Trong bất cứ tình huống nào, mọi người sẽ đều luôn sát cánh bên nhau để cùng đóng góp vì Việt Nam".

Còn với anh Hari, Việt Nam là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc