Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hồi âm bài viết “Hoang lạnh phần mộ sĩ phu yêu nước Nguyễn Phạm Tuân”: Sẽ tiến hành khảo sát, lập hồ sơ di tích phần mộ

Thứ Hai 28/06/2021 | 11:22 GMT+7

VHO- Ngay sau khi Văn Hóa (số 3584, ngày 25.6) đăng bài “Hoang lạnh phần mộ sĩ phu yêu nước Nguyễn Phạm Tuân”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Bình cho biết, nhận được thông tin phản ánh trên Văn Hóa, Sở đã có ý kiến chỉ đạo Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình kiểm tra, xác minh thông tin; có kế hoạch khảo sát, đánh giá lại dấu hiệu di tích của phần mộ Nguyễn Phạm Tuân để lập hồ sơ tôn tạo và xếp hạng di tích.

Trước mắt, Sở VHTT tỉnh Quảng Bình sẽ thành lập đoàn khảo sát dấu hiệu di tích phần mộ Nguyễn Phạm Tuân ở khu mộ gia tộc họ Nguyễn tại thôn Di Luân, xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Ông Nguyễn Mậu Nam, Phó giám đốc Sở VHTT tỉnh sẽ làm trưởng đoàn cùng với cán bộ nghiệp vụ phòng Văn hóa và Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình phối hợp với địa phương, ban, ngành liên quan để khảo sát, đánh giá dấu hiệu di tích. Từ kết quả khảo sát, Sở VHTT tỉnh sẽ có tiến hành lập hồ sơ xếp hạng và các hạng mục tiếp theo để phù hợp với công trạng của ông trong lịch sử.
Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin của Chi hội VHNT Ba Đồn - Quảng Trạch về ngôi mộ của danh tướng Nguyễn Phạm Tuân ở tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, bước đầu ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng, đơn vị liên quan đã đến hiện trường để tìm hiểu và khảo sát thực địa. Khi có những chứng cứ cụ thể, huyện Quảng Trạch sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xử lý trên cơ sở tôn vinh, ghi nhận công lao của tiền nhân. Liên quan đến việc khảo sát để lập hồ sơ phần mộ cụ Nguyễn Phạm Tuân ở xã Quảng Tùng, phóng viên Văn Hóa đã liên lạc với ông Nguyễn Đình Hương, cháu nội trực hệ đời thứ 5 của cụ Nguyễn Phạm Tuân.
Qua trao đổi thông tin, ông Hương sẽ cung cấp gia phả dòng họ Nguyễn Phạm viết bằng chữ Hán và các bản dịch cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình làm tài liệu nghiên cứu về sĩ phu yêu nước Nguyễn Phạm Tuân.

PHẠM PHÚ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top