Judo Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo 2020

VHO- Tin vui cho Judo Việt Nam khi VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy chính thức có tên trong danh sách tham dự Olympic Tokyo 2020 ở hạng cân dưới 52kg nữ.

Sáng 3.7,  Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) đã gửi thư thông báo về việc Judo Việt Nam nhận được 1 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 với trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy ở hạng cân dưới 52kg nữ.

Judo Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo 2020 - Anh 1

Thanh Thủy (bên trái) lần đầu tham dự Thế vận hội

Do ảnh hưởng của Covid-19, hơn 1 năm nay tuyển Judo Việt Nam không thi đấu quốc tế để gia tăng điểm số cho từng cá nhân tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Do đó, quá trình thi đấu tích lũy điểm của Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng gặp nhiều khó khăn. VĐV 27 tuổi quê Trà Vinh không thể tích lũy thêm các điểm số và tụt xuống vị trí thứ 11 trên hệ tống tính điểm của Liên đoàn Judo châu Á (JUA). Nhưng rất may là đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên đã quyết định rút lui khỏi Olympic Tokyo 2020 dẫn đến việc VĐV Yu Sun Jon (xếp hạng 8) không thể góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất thế giới nên suất này đã được trao lại cho Thanh Thủy.

Như vậy, Thanh Thủy sẽ đại diện cho Judo Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Đây là kỳ Thế vận hội thứ hai liên tiếp Judo Việt Nam có VĐV tham dự, trước đó ở kỳ đại hội năm 2016 (Olympic Rio), võ sĩ Văn Ngọc Tú giành vé ở hạng cân 48kg nữ. 

Như vậy, với cùng suất của Thanh Thủy, thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 17 suất dự Olympic Tokyo 2020, các suất trước đó gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing).

V.HY
 

Ý kiến bạn đọc