Số ca nhiễm biến thể Delta chiếm số đông tại Nhật Bản

VHO - Tại Nhật Bản, số ca nhiễm biến thể Delta đang ngày càng chiếm số đông trong số các ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này.

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Những ngày qua, thủ đô Tokyo, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao, hơn 900 ca/ngày. Ngay lập tức, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ tư. Điểm khác biệt là biến thể Delta đã khiến số ca nhiễm tăng nhanh, khó kiểm soát hơn so với các đợt dịch trước.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thông báo: "Một làn sóng dịch bệnh mới đang bắt đầu tại Tokyo và có thể lây lan sang các địa phương khác, cần phải thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan này, do đó, chúng tôi quyết định sẽ tái ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo".

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, ước tính hiện có hơn 30% ca nhiễm mới tại thủ đô Tokyo và các vùng lân cận là do biến thể Delta. Các ca nhiễm biến thể Delta đã bắt đầu tăng tại Tokyo và các tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa từ tháng 6. Trong khi đó, biến thể này được dự báo có thể sẽ vượt 75% từ nay cho đến cuối tháng 7 và thậm chí là sẽ chiếm hầu hết các ca nhiễm mới Covid-19 trong tháng 8 tại Nhật Bản.

Để ứng phó với tình hình hiện tại, giới chức Nhật Bản cho biết, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là đảm bảo miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng.

Ông Yasutoshi Nishimura - Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản cho biết: "Trong bối cảnh sự lây lan của các biến chủng mới, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, trong đó sẽ tăng cường tốc độ tiêm chủng cho người dân".

Hiện Nhật Bản đang tích cực thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine cho người dân với mục tiêu là tiêm chủng cho khoảng 1,2 triệu người/ngày, tham vọng là tới tháng 11 có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc