Đà Nẵng: Thiết lập thêm vùng cách ly y tế

VHO- Ngày 12.7, TP Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc địa bàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 theo quy định.

Đà Nẵng: Thiết lập thêm vùng cách ly y tế - Anh 1

Bệnh viện Đà Nẵng phòng chống dịch

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế đoạn từ K27/1 đến K27/29 và K27/2 đến K27/26 đường Nguyễn Thành Hãn thuộc tổ dân phố số 26, phương Hòa Thuận Tây. Việc thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 với thời gian ít nhất 14 ngày từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế được cách ly và có thể gia hạn thêm. 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, tính từ 13 giờ ngày 11.7 đến 13 giờ ngày 12.7, Đà Nẵng ghi nhận 17 ca mắc Covid-19. Liên quan đến việc truy vết, điều tra dịch tễ, ngành y tế khuyến cáo các trường hợp thuộc diện F liên quan nên khai báo thành thật về quá trình tiếp xúc gần, để các trường hợp có liên quan sau đó được hỗ trợ y tế kịp thời, tránh làm khó cho cơ quan chức năng. Sở Y tế thành phố cũng phát thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân, có tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc với bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc