Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phiếu đi chợ “đặc biệt” ở TP Nha Trang

Thứ Hai 19/07/2021 | 10:28 GMT+7

VHO- Hơn 1 tuần qua, tình hình dịch ở Khánh Hòa vẫn diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng.

 Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại các điểm ra, vào chợ

Nhiều khu chợ, buôn bán đông người tiềm ẩn lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Để kiểm soát tình hình dịch và hạn chế thấp nhất số người đi chợ nhưng vẫn đảm bảo cho người dân có lương thực, thực phẩm trong những ngày dịch, UBND TP Nha Trang đã phát phiếu đi chợ cho người dân toàn thành phố, theo đó chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, tính từ 16h ngày 17.7 đến 7h giờ ngày 18.7, tỉnh Khánh Hòa phát hiện thêm 43 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số lên 573 ca nhiễm. Ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, TP đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan quản lý thật chặt các khu vực cách ly y tế và truy vết, xét nghiệm nhanh. Để đảm bảo lương thực cho dân TP Nha Trang đã thực hiện phát phiếu đi chợ cho các hộ dân với tần suất 3 ngày/lần cho đến hết thời gian giãn cách; đồng thời đề nghị các siêu thị phối hợp kiểm soát hợp lý lượng người vào siêu thị. Trong thời gian chờ phát phiếu, TP Nha Trang tiếp tục kiểm soát chặt các chợ truyền thống, chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu, các lối đi phụ được đóng để dễ kiểm soát.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Ban quản lý Chợ Xóm Mới, TP Nha Trang, cho biết Ban quản lý thực hiện nghiêm túc trong nhiều ngày qua. Theo đó, đối với bà con tiểu thương khu vực chợ đều được test nhanh dịch bệnh, những người không test thì không được vào chợ buôn bán. Người dân đi chợ phải có phiếu được UBND các địa phương phát theo biểu mẫu trước đó. Ban quản lý chợ ghi lại nhật ký, lập danh sách người vào chợ để kiểm soát khi có dịch phát sinh. Nhật ký chợ sẽ ghi rõ người vào chợ, số điện thoại, thời gian vào chợ để đảm bảo giúp truy vết khi có sự cố về dịch.

Anh Nguyễn Hà, một người dân sống tại phường Phước Long, cho rằng “việc phát phiếu đi chợ là hình thức quản lý của Nhà nước rất hợp lý nhằm tránh được việc đua nhau vào chợ mua hàng như trước đây. Hiện nay, hầu hết các gia đình đều đã có tủ lạnh, phiếu đi chợ 3 ngày/lần là rất thuận lợi, người dân chỉ cần lên thực đơn rồi đi chợ một lần về cho vào tủ sử dụng trong nhiều ngày”. 

 XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top