Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kiện toàn nhân sự Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV

Thứ Tư 21/07/2021 | 11:53 GMT+7

VHO - Sáng 21.7, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. 

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tiếp đến, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 21.7

Kết quả biểu quyết qua hệ thống điện tử, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Trong đó: có 480/480 đại biểu Quốc hội (chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành thông qua Danh sách bầu Tổng Thư ký Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội (chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; có 476/476 đại biểu Quốc hội (chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành thông qua Danh sách bầu Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, 3 nhân sự đắc cử lần đầu gồm: Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê quán Bình Dương. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội. Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm; cử nhân lý luận chính trị.

Lễ ra mắt Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV tái cử gồm 8 người, gồm: 

Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê quán Hải Dương, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kỹ thuật khoa học hàng hải, Thạc sĩ An toàn Hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán Nghệ An, trình độ Thạc sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê quán Hà Tĩnh, trình độ Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với đại biểu Quốc hội bên hành lang Quốc hội sáng 21.7 

Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; sinh năm 1962, quê quán Hải Dương;  trình độ chuyên môn là Kỹ sư cơ khí; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục của Quốc hội;  sinh năm 1972, quê quán Nghệ An; trình độ Phó Giáo sư, tiến sĩ Hoá học; cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội;  sinh năm 1963, quê quán Phú Thọ; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật và hành chính công; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; sinh năm 1966, quê quán Hà Nội; trình độ Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng; cao cấp lý luận chính trị.

Thủ tướng Chính phủ trao đổi với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bên hành lang Quốc hội sáng 21.7

Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; sinh năm 1969, quê quán Nam Định; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, tái đắc cử chức Tổng Kiểm toán nhà nước; sinh năm 1971, quê quán Nghệ An; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Các chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu và Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện bà Nguyễn Thị Thanh và ông Dương Thanh Bình đang đảm nhiệm) sẽ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV phân công.

Cũng trong sáng 21.7, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; nghe báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 18 thành viên gồm: 5 lãnh đạo, 13 Ủy viên. 5 lãnh đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội là các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương.

HOÀNG HƯƠNG; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top