Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phát ngôn viên Ủy ban Olympic Quốc tế: Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi nhận huy chương

Chủ Nhật 25/07/2021 | 15:58 GMT+7

VHO- Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, khẩu trang là thứ bắt buộc các VĐV phải đeo tại lễ trao huy chương ở Thế vận hội. Quy định được đưa ra sau khi các VĐV bơi lội bị bắt gặp cởi khẩu trang trên bục nhận huy chương và ôm các đối thủ khác. Điều được cho là vi phạm các quy tắc phòng, chống dịch Covid-19.

VĐV Jay Litherland (trái) và VĐVChase Kalisz bỏ khẩu trang trên bục nhận huy chương (Ảnh: AFP)

Theo đó, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc tại tất cả các địa điểm liên quan đến Thế vận hội. Quy định áp dụng với tất cả VĐV, nhân viên và giới truyền thông như một phần trong nỗ lực mạnh mẽ ngăn chặn việc lây lan của đại dịch.

Trước thông tin một số VĐV không tuân thủ quy định đeo khẩu trang, phát ngôn viên của IOC Mark Adams trả lời báo chí: “VĐV người Mỹ Chase Kalisz đã tháo khẩu trang trên bục nhận HCV ở nội dung bơi 400m cá nhân nam và ôm người đồng hương Jay Literland (HCB). VĐV người Úc Brendon Smith (HCĐ) cũng có hành động tương tự”

Một lúc sau, tất cả 12 VĐV đến từ Úc, Canada và Mỹ  trong nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ cũng không đeo khẩu trang, ôm đồng đội và mỉm cười với giới truyền thông.

Ông Mark Adams cũng cho biết thêm: “Sẽ tuyệt đối không có bất cứ sự nới lỏng nào nữa. Chúng tôi hiểu cho sự phấn khích của các VĐV khi nhận được huy chương. Nhưng, chúng tôi sẽ yêu cầu tất mọi người tuân thủ nghiêm túc quy tắc. An toàn là quan trọng trong thể thao. Việc tuân thủ các quy tắc chống dịch là bảo vệ cho những người tham gia Olympic Tokyo 2020 và người dân Nhật Bản. Đồng thời, nó cũng sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ quyết tâm chống dịch ra toàn thế giới”.

Trước đó, các thành viên đoàn thể thao của Kyrgyzstan và Tajikistan đã bỏ khẩu trang trong lễ diễu hành khai mạc Olympic Tokyo 2020 gây ra những lo ngại về vấn đề an toàn.

Mới đây, kỳ Thế vận hội lần này ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với Covid-19. Nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến kỳ Olympic lần này lên 132 trường hợp kể từ 1.7.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top