Kon Tum: Tạm dừng tiếp nhận người về từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

VHO - Kể từ 0h ngày 6.8, tỉnh Kon Tum tạm dừng tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh.

Kon Tum: Tạm dừng tiếp nhận người về từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1

Tỉnh Kon Tum tạm dừng tiếp nhận công dân trở về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách

Theo công văn số 2721 do Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn ký nêu rõ: Hiện tình hình dịch Covid-19 tại TP. HCM và các tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, số người tự phát trở về tỉnh tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng và lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại tỉnh là rất cao; năng lực đáp ứng phòng chống dịch của tỉnh gặp nhiều khó khăn, rất dễ dẫn đến nguy cơ quá tải, không đảm bảo công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu kể từ 0h ngày 6.8, tạm dừng tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tỉnh Kon Tum (trừ những người được chính quyền các tỉnh, thành phố nơi giãn cách xã hội và UBND tỉnh cho phép về tỉnh).

Đối với những công dân đã rời khỏi các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội trước 0h ngày 6.8 về địa phương thì giao các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đón, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế đúng quy định, tuyệt đối không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Đối với người dân của các tỉnh tự phát về từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh: Các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện nghiêm việc đón, đưa và kiểm soát, giám sát kỹ, không để người dân lưu lại tại tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Kon Tum, kể từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát (ngày 27.4) đến nay, địa phương ghi nhận có 20 ca dương tính với SARS-CoV2, tất cả những ca mắc này đều từ địa bàn ngoài tỉnh vào và được đưa đi cách ly, điều trị tập trung theo quy định. Hiện, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận ca F0 nào trong cộng đồng.

NGỌC HOÀ

Ý kiến bạn đọc