Philippines lần thứ 3 đóng cửa vùng thủ đô Manila

VHO- Từ ngày 6.8, Chính phủ Philippines đã chính thức áp dụng lệnh đóng cửa vùng thủ đô Manila nhằm kiềm chế sự lây lan của biến thể Delta và giảm bớt áp lực cho các bệnh viện.

Philippines lần thứ 3 đóng cửa vùng thủ đô Manila - Ảnh 1.

Hiện Philippines ghi nhận hơn 1,6 triệu ca mắc và 28.000 người tử vong vì Covid-19. (Ảnh: AP)

Đây là lần thứ 3 vùng thủ đô Manila, nơi cư trú của hơn 13 triệu người, bị đặt trong tình trạng đóng cửa chống dịch. Trung bình một tuần trở lại đây, Philippines ghi nhận hơn 8.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày.

Những chốt kiểm soát được dựng ở khắp vùng đô thị Manila. Lực lượng chức năng Manila kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm chỉ những người ra ngoài với mục đích thiết yếu mới được đi qua. Lệnh đóng cửa sẽ kéo dài trong 2 tuần và có thể được gia hạn nếu tình hình dịch bệnh không diễn biến khả quan hơn.

Ông Jerry Brinosa, tài xế chở khách, nói: "Thêm một lần nữa chúng tôi phải phong tỏa chống dịch. Có 158 tài xế như tôi ở khu này, mọi người rất lo lắng nhưng mong dịch bệnh, virus sớm qua đi để cuộc sống trở về bình thường".

Trung bình một tuần trở lại đây, Philippines ghi nhận hơn 8.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. Ngày 6.8, Philippines ghi nhận thêm 10.600 ca mắc Covid-19 mới. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất trong gần 4 tháng qua. Nước này cũng phát hiện hơn 330 ca nhiễm biến thể Delta trong những tuần gần đây. Giới chức y tế lo ngại, nếu biến thể này lan rộng tại Manila, hệ thống y tế sẽ bị quá tải.

Philippines đã kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ 10 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho đến ngày 15.8. Với hơn 1,6 triệu ca mắc và 28.000 ca tử vong, Philippines là nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 do dịch Covid-19 tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc