Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Dốc toàn lực cứu các bệnh nhân Covid-19 nặng

Chủ Nhật 26/09/2021 | 21:12 GMT+7

VHO- Các Trung tâm Hồi sức tích cực do Bộ Y tế thiết lập tại TP.HCM cần tiếp tục dốc toàn lực để cứu chữa các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM khi đến kiểm tra tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vào ngày 26.9.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, kể từ ngày đi vào hoạt động cho đến nay đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 500 người bệnh Covid-19 nặng. Trong đó, có nhiều ca phải đặt máy thở xâm lấn, thở máy oxy liều cao HFNC và đặt nội khí quản. Qua điều trị, đã có hơn 200 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện, trong số này có nhiều trường hợp người bệnh nặng được cứu sống ngoạn mục và trở về với gia đình. Đây là động lực để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên tiếp tục cống hiến hết mình, không quản ngày đêm gian khổ. Hiện Trung tâm còn đang điều trị cho gần 200 trường hợp bệnh nhân nặng và nguy kịch.
Đánh giá cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng của lực lượng tuyến đầu tại đây đã kịp thời cứu chữa hàng trăm người bệnh nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, Trung tâm đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa, tiếp tục dốc toàn lực để giành lại sự sống cho các bệnh nhân, mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho người bệnh cũng như thân nhân, giúp họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Liên tiếp nhiều bệnh nhân nặng và nguy kịch được các Trung tâm Hồi sức tích cực do Bộ Y tế thiết lập điều trị khỏi bệnh

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, trước mắt ngành y tế sẽ phải tái cơ cấu lại hệ thống các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến theo tình hình chung trong công tác phòng, chống dịch của TP.HCM. Trong đó, tính toán kỹ bệnh viện nào có thể “rút quân”, Trung ương có thể sẽ rút từ từ và trong quá trình “rút quân” phải chuyển giao cho các bệnh viện của Thành phố. Trong đó, các bệnh viện tầng cao của TP.HCM sẽ là những đơn vị chủ yếu tiếp nhận chuyển giao từ các bệnh viện tuyến Trung ương. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, sau ngày 30.9, TP.HCM sẽ có kế hoạch đảm bảo sự an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng ngày, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM đã tổ chức xuất viện cho 10 bệnh nhân nặng đã điều trị khỏi bệnh, trở về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt trong số này, có chị Lê Thị Kim Liên (37 tuổi) ngụ quận 7 đang mang thai 28 tuần tuổi. Trước đó, chị Liên được chuyến đến Trung tâm trong tình trạng bệnh diễn tiến nặng, sau gần 10 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ của chị đã khỏe mạnh, thai hoàn toàn ổn định và được xuất viện trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Niềm vui của chị Liên khi nhận giấy xuất viện, về đoàn tụ cùng gia đình

Thông tin về tình hình dịch Covid-19 cập nhật đến ngày 26.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Thành phố hiện đang điều trị cho 39.208 trường hợp F0 tại các bệnh viện tầng 2, 3. Trong đó, số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 6.529 người, chiếm tỷ lệ 16,4% so với tổng ca đang nằm viện và chiếm 6,8% so với tổng số ca nhiễm. Có 3.715 trẻ em dưới 16 tuổi và 314 phụ nữ mang thai là F0 đang điều trị. Tổng số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 190.573 người.

HOÀNG QUÂN, ảnh: BVCC
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top