Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trung Quốc hoãn cuộc thi chạy marathon sau khi số ca Covid-19 tăng

Thứ Hai 25/10/2021 | 10:33 GMT+7

VHO- Một cuộc thi marathon diễn ra ở Vũ Hán mới đây đã bị hoãn lại do giới chức lo ngại sự gia tăng của các ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc. Động thái phòng dịch diễn ra khi Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị cho Thế Vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Trung Quốc hoãn sự kiện chạy martathon để tập trung dập dịch, chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2022 (Ảnh: AFP)

Cuộc thi marathon lần này có sự tham gia của 26.000 người. Bao gồm cả những VĐV chuyên và bán chuyên. Sự kiện được diễn ra vào nơi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2019 cho thấy giới chức đã nỗ lực chống dịch như thế nào trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên “để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh”, cuộc thi đã buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho VĐV và người dân. Với việc hoãn thi đấu, BTC của giải Marathon cho biết sẽ hoàn trả lệ phí đăng ký cho những người đã đăng ký tham gia thành công.

Theo hãng tin AFP, vẫn chưa rõ cuộc thi Marathon lần thứ 40 này bao giờ sẽ được tái khởi động lại.

Trung Quốc hiện đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm ở một số nơi. Đợt bùng phát mới nhất được cho là liên quan đến cặp vợ chồng cao tuổi trong một nhóm nhiều khách du lịch. Họ đã ở Thượng Hải trước khi bay đến Tây An (tỉnh Cam Túc) và khu tự trị Nội Mông.

Ngày 24.10, nước này đã ghi nhận 26 trường hợp mắc Covid-19 mới. Hiện Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn đà lây nhiễm của virus khi Olympic Bắc Kinh 2022 chỉ còn hơn 100 ngày là sẽ diễn ra. Giới chức đã yêu cầu xét nghiệm diện rộng hàng loạt khu dân cư, áp dụng phong tỏa ở những nơi có dịch và kiểm soát biên giới chặt chẽ. Nhờ vậy, Trung Quốc có thể giảm số lượng ca lây nhiễm xuống mức “nhỏ giọt”.

Vào thứ 4 tuần này, Bắc Kinh sẽ đánh dấu tròn 100 ngày trước khi Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc, bắt đầu từ ngày 4.2 tới. Với mốc thời gian đang tiến gần, những người làm công tác tổ chức thừa nhận “họ đang phải đối mặt với áp lực lớn vì Covid-19”.

Thế Vận hội sắp tới cũng sẽ là một trong những sự kiện thể thao đại chúng bị hạn chế nhất từ trước đến nay khi không có khán giả quốc tế nào được phép vào sân xem VĐV thi đấu. Mô hình “bong bóng” an toàn sẽ được thực thi nghiêm ngặt đối với tất cả những người tham gia sự kiện.

Để đủ điều kiện tham gia thi đấu, các VĐV sẽ buộc phải tiêm phòng đầy đủ và thực hiện cách ly trong 21 ngày khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Trước khi sự kiện thể thao diễn ra, Bắc Kinh đã bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại cho người dân để củng cố miễn dịch cộng đồng.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top