Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trung Quốc cấp phép tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi

Thứ Ba 26/10/2021 | 16:57 GMT+7

VHO- Với động thái nêu trên, Trung Quốc đã gia nhập số ít các quốc gia đồng ý tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi. Việc mở rộng đối tượng tiêm chủng diễn ra trong bối cảnh nước này ghi nhận ngày càng nhiều đợt bùng phát do biến thể Delta gây ra.

Theo AP, hiện chính quyền cấp tỉnh và thành phố của ít nhất 5 nơi đã ban hành thông báo rằng trẻ từ 3-11 tuổi sẽ được tiêm chủng phòng Covid-19. Nỗ lực bao phủ vắcxin trên toàn dân của Trung Quốc nằm trong những biện pháp thuộc chiến dịch dập tắt các ổ dịch nằm rải rác trên khắp đất nước.

Cam Túc, một tỉnh phía Tây Bắc phụ thuộc nhiều vào du lịch đã phải đóng cửa vào ngày thứ 2 sau khi phát hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Cư dân của vùng Nội Mông cũng đã được lệnh ở yên trong nhà do dịch bệnh bùng phát ở đó.

Vào tháng 6, Trung Quốc đã phê duyệt tiêm 2 loại vắcxin Sinopharm và Sinovac cho trẻ em từ 3-17 tuổi nhưng nước này mới chỉ tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Sau khi được chấp thuận trong nước tiêm cho trẻ, Chính phủ một số quốc gia cũng đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ nhỏ ở nước họ.

Campuchia hiện đang sử dụng cả 2 loại vắcxin Sinovac và Sinopharm cho lứa trẻ từ 6-11 tuổi. Cơ quan quản lý ở Chile đã phê duyệt Sinovac cho trẻ em dưới 6 tuổi. Còn tại Argentina, đơn vị phụ trách đã đồng tiêm vắcxin Sinopharm cho trẻ trên 3 tuổi.

Với năng lực sản xuất vắcxin, hiện Trung Quốc đã chủng ngừa được cho 76% dân số, tương đương với 1,07 tỷ người trên tổng số 1,4 tỷ dân. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu hơn 1,2 tỷ liều thuốc tính đến tháng 9. Song song với đó, Bắc Kinh vẫn quyết tâm theo đuổi chiến lược nói không với Covid-19 mặc dù nhiều nước trên thế giới hiện nay đã chấp nhận sống chung an toàn với dịch.

Trung Quốc vẫn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiểm dịch và xét nghiệm bắt buộc diện rộng nhằm bóc tách toàn bộ các ca nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng. Dù vây, hiện Chính phủ đang lo ngại về việc các biến thể dễ lây nhiễm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trước thềm Thế Vận hội Bắc Kinh 2022 vào tháng 2 năm sau.

ĐÌNH TOÁN (Theo AP)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top