Tuyển U23 Việt Nam thắng tối thiểu trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022

VHO- Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của U23 Đài Bắc Trung Hoa nhưng với bàn thắng cuối trận của Lê Văn Xuân, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu trong trận ra quân bảng I Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022.

Trước trận đấu này, HLV Park Hang Seo khẳng định mục tiêu của tuyển U23 Việt Nam là giành ngôi nhất bảng I nên đã chọn lối đá tấn công phủ đầu trước U23 Đài Bắc Trung Hoa để giành một chiến thắng, trước khi gặp đối thủ chính U23 Myanmar ở lượt cuối.

Tuyển U23 Việt Nam thắng tối thiểu trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022 - Anh 1

U23 Việt Nam (áo trắng) có chiến thắng vất vả

Chính vì thế mà HLV người Hàn đã tung ra đội hình mạnh nhất khi xếp 5 tuyển thủ của tuyển Việt Nam ra sân ngay từ đầu gồm: Văn Toản, Thanh Bình, Văn Xuân, Hoàng Anh và Việt Anh. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nên không có gì bất ngờ khi U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1. Dù vậy, các cầu thủ 23 Việt Nam chưa có được độ chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Cùng với đó, lối chơi phòng ngự phản công của U23 Đài Bắc Trung Hoa khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thi đấu khá bế tắt trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã có những sự thay đổi nhân sự, trong đó đáng chú ý là tiền vệ Hai Long được tung vào sân. U23 Việt Nam vẫn làm chủ thế trận, họ tăng tốc độ hơn ở những đợt tấn công nhưng cũng giống như hiệp 1, U23 Đài Bắc Trung Hoa vẫn chơi tập trung và gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng U23 Việt Nam cũng có được điều mình cần. Phút 81, Hai Long có đường chuyền bóng như dọn cỗ để Văn Xuân thoát xuống, thoải mái đặt lòng về góc xa khiến thủ môn đối phương chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Giành chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, tuyển U23 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng I. Ngày 2.11, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ gặp U23 Myanmar.

VĨNH HY

 

Ý kiến bạn đọc