Tuyển U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại vòng loại giải U23 châu Á

VHO- Sau khi vượt qua vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 ở Kyrgyzstan, đội tuyển U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay về nước và đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối 4.11.

Rạng sáng 4.11, các thành viên của đội U23 Việt Nam đã chia tay Kyrgyzstan để đáp chuyến bay trở về nước. Hành trình từ Kyrgyzstan về Việt Nam khá dài, với một chặng dừng nối chuyến tại Dubai (UAE), nên phải tới gần 20h00 cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo mới về tới sân bay Nội Bài.

Tuyển U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại vòng loại giải U23 châu Á - Anh 1

Các thành viên của U23 Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài vào tối 4.11. Ảnh: VFF

Sau khi thực hiện khai báo y tế và hoàn thành thủ tục nhập cảnh, đội tuyển chia làm 2 nhóm lên 2 xe bus khác nhau do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí. Nhóm thứ nhất gia nhập "bong bóng khép kín" cùng đội tuyển Việt Nam gồm HLV trưởng Park Hang-seo và một số thành viên trong Ban huấn luyện cùng với 8 cầu thủ được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam gồm: Thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt. Nhóm thứ hai gồm các thành viên còn lại sẽ di chuyển về cách ly tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng trẻ Việt Nam. Sáng mai (5.11), tất cả các thành viên tuyển U23 Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa Covid-19.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, tuyển U23 Việt Nam đã toàn thắng cả hai trận với cùng tỷ số 1-0, lần lượt trước U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar, qua đó đoạt vé vào VCK U23 châu Á 2022 với tư cách nhất bảng I. Với thành tích này, tuyển U23 Việt Nam cũng đã nhận thưởng tổng cộng 800 triệu đồng từ VFF.

Ngay sau khi vòng loại U23 châu Á 2022 khép lại đã xác định16 đội bóng sẽ đến Uzbekistan dự vòng chung kết (sẽ diễn ra từ ngày 1.6 đến 19.6.2022), AFC đã tiến hành phân thành 4 nhóm hạt giống căn cứ thành tích thi đấu của VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam ở nhóm 3 cùng với Iraq, Qatar, Nhật Bản. Bốn đội ở nhóm 1 bao gồm chủ nhà Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia. Nhóm 2 gồm Jordan, Thái Lan, UAE, Iran và nhóm cuối cùng gồm Tajikistan, Malaysia, Kuwait và Turkmenistan.

V.HY

 

Ý kiến bạn đọc