Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đồng tình phương án đặt lại lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo

Thứ Sáu 05/11/2021 | 10:02 GMT+7

VHO-  Liên quan đến phương án thiết kế, chỉnh trang Công viên Bạch Đằng và Mê Linh, trong đó có phương án tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo, UBND quận 1 và Sở Xây dựng TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến của nhân dân bằng hình thức góp ý trực tiếp. Thời gian lấy ý kiến người dân đến hết hôm nay 5.11.

 Đa số góp ý của người dân đồng tình với phương án tượng đài Trần Hưng Đạo có thêm lư hương đặt trước tượng phía đường Tôn Đức Thắng. (Ảnh chụp từ màn hình trình chiếu phương án)

Hình thức trưng bày phương án là chiếu đoạn phim hình ảnh màu dài gần 3 phút, giới thiệu hình ảnh thực tế hiện nay và phối cảnh phương án tu sửa, tôn tạo trên màn hình điện tử đặt tại địa điểm góp ý nói trên, và trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Cột cờ Thủ Ngữ) của quận 1. Theo phương án trình chiếu, Công viên Bạch Đằng kéo dài từ cầu Khánh Hội với điểm nhấn là Cột cờ Thủ Ngữ, chạy dọc bờ sông Sài Gòn là mảng xanh và một số cầu tàu, nhà ga bến thủy nội địa. Công viên Mê Linh được cải tạo, tăng thêm mảng xanh. Riêng tượng đài Trần Hưng Đạo có thêm lư hương đặt trước tượng phía đường Tôn Đức Thắng hướng ra sông Sài Gòn.

Tính đến ngày 4.11, riêng tại Sổ góp ý ở trụ sở UBND quận 1 có khoảng 50 ý kiến của người dân đóng góp trực tiếp vào sổ. Trong đó, phần lớn ý kiến bày tỏ đồng tình với phương án đưa ra, đặc biệt là cần thiết di dời lư hương Đức Thánh Trần về lại vị trí cũ như trước đây để thể hiện sự tôn kính và tăng phần uy nghiêm cho cảnh quan nơi đây. Bên cạnh đó, cần tăng cây xanh để tạo cảnh quan mát mẻ, tăng không gian thông thoáng cho người đi bộ. Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM cho rằng, về tập quán truyền thống, việc dời lư hương lại vị trí cũ của tượng đài Trần Hưng Đạo là hợp lòng mong muốn của đa số người dân. Theo bà Cẩm, cần “nới” thêm thời gian và không gian lấy ý kiến để người dân thuận tiện hơn trong việc đóng góp cho phương án nhằm ghi nhận thêm nhiều “hiến kế” tâm huyết. Trao đổi với Văn Hóa, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân được thực hiện đến hết hôm nay 5.11, sau đó quận sẽ tổng hợp và báo cáo lãnh đạo thành phố. Trước đó, quận cũng báo cáo UBND TP.HCM phương án tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và cải tạo, chỉnh trang công viên Mê Linh.

Trên mạng xã hội Cột cờ Thủ Ngữ, theo ghi nhận của Văn Hóa, đã có hơn 1.300 người vào xem phương án, trong đó tài khoản Minh Vo Tu bình luận, “ba mặt bệ đỡ Hưng Đạo Đại Vương ngự, một là khắc sơ lược tiểu sử của Ngài, hai là khắc một đoạn ngắn tiêu biểu trong “Hịch tướng sĩ” của Ngài viết, ba là khắc tóm tắt trận Bạch Đằng lưu danh thiên cổ. Tên thì nên ghi rõ là: Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”. Ngoài ra, nhiều tài khoản khác cùng bình luận mong muốn được góp ý qua email hoặc góp ý online trên mạng xã hội.

HOÀNG HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top