Ghe bơi du lịch trên sông Hoài (Quảng Nam): Thân màu gỗ, không chở quá 5 khách

VHO- Các ghe bơi du lịch trên sông Hoài không được chở quá 5 khách/ghe, chỉ được trang trí 1-2 lồng đèn truyền thống, thân ghe màu gỗ, khoang ghe màu ghi, không được trang trí hoặc sơn vẽ màu khác, không rực rỡ và chói mắt…

Ghe bơi du lịch trên sông Hoài (Quảng Nam): Thân màu gỗ, không chở quá 5 khách - Anh 1

 Thời gian qua, nhiều du khách, người dân phản ánh, phàn nàn về việc ghe du lịch ở Hội An trang trí quá lòe loẹt

 Đó là những nội dung đáng chú ý của Phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách du lịch trên sông Hoài do UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa ban hành. Theo phương án này, các chủ phương tiện phải làm thủ tục đăng ký theo quy định. Phải đảm bảo các điều kiện hoạt động của phương tiện và người lái phương tiện, trang trí phương tiện…

“Lòe loẹt” làm xấu cảnh quan

Thời gian qua, nhiều du khách, người dân đã có nhiều phản ánh về những bất cập về hoạt động ghe bơi chở khách du lịch trên sông Hoài vào ban đêm, sử dụng ánh sáng sai quy định, chở quá số người quy định, không mặc áo phao, mở âm thanh lớn, thiết kế trang trí màu mè, lòe loẹt, giăng mắc quá nhiều lồng đèn, phụ kiện… khiến những chiếc ghe bơi mất đi vẻ đẹp mộc mạc, đơn thuần vốn có, khi di chuyển hoặc đậu trên sông Hoài nhìn rối rắm, ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan khu phố cổ và mất an toàn giao thông đường thủy. Thậm chí nhiều người đã dùng các từ như “sến súa”, “màu mè”, “lòe loẹt”, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường du lịch Hội An… để diễn tả về tình trạng này.

“Điều này một phần do thu nhập từ dịch vụ bơi ghe khá cao, vào thời điểm đông khách, có thể thu được gần 1 triệu đồng mỗi đêm/ghe. Mặt khác, do nhu cầu du khách ngày càng nhiều, đồng thời giải quyết chính sách cho các hộ chuyển đổi ngành nghề nên số phương tiện hành nghề đã vượt quá mức cho phép đã được phê duyệt ban đầu, dẫn đến tình trạng tranh giành, ép giá để bắt khách”, ông Nguyễn Văn N một chủ ghe bơi trên sông Hoài nói.

Năm 2011, trên đoạn sông Hoài có 65 phương tiện ghe bơi tự phát nhỏ lẻ của các hộ dân chở du khách trên sông và thả hoa đăng. Năm 2019, UBND TP Hội An đã chỉ đạo UBND phường Minh An thống kê và đưa vào quản lý 140 chiếc thông qua hình thức Nghiệp đoàn tự quản. Đồng thời ban hành thiết kế mẫu ghe bơi quy chuẩn, có ký hiệu số ghe, kèm theo các vật trang trí phù hợp với cảnh sắc phố cổ Hội An...

Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng lẫn việc quản lý phương tiện ghe bơi chở khách trên sông Hoài đã vượt quá tầm kiểm soát, hiện tại, số lượng ghe bơi phát sinh lên gần 300 chiếc. Vị trí cho phép phương tiện thủy thô sơ-ghe bơi hoạt động đoạn từ nhà số 70 Bạch Đằng đến cầu Quảng trường, chỉ trong phạm vi nhỏ, chiều dài toàn tuyến khoảng 920m, rộng 50-100m, độ sâu bị bồi lấp không đồng đều nên tình trạng quá tải về số lượng ghe trong những thời gian cao điểm như: Đêm phố cổ, các sự kiện lễ hội…

Ghe bơi du lịch trên sông Hoài (Quảng Nam): Thân màu gỗ, không chở quá 5 khách - Anh 2

 TP Hội An ban hành phương án quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện ghe bơi trên sông Hoài

Xây dựng thành sản phẩm du lịch văn minh

Về những bất cập nói trên, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết, thời gian qua số lượng ghe bơi gia tăng nhanh nhưng chưa được quản lý tốt đã dẫn đến tình trạng các chủ ghe bơi chèo kéo, chặt chém, tranh giành khách gây mất trật tự tại khu vực hai bên bờ sông Hoài. Vào thời điểm ít khách du lịch thì lại xảy ra tình trạng hạ giá một cách tùy tiện. Các phương tiện đến từ nhiều xã, phường khác nhau, số lượng hoạt động trên sông khác nhau vào các thời điểm cụ thể làm cho công tác quản lý nhà nước của địa phương gặp nhiều khó khăn. Mô hình quản lý ghe bơi hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, gần như tự phát. “Thực tế thời gian qua cho thấy cách quản lý, vận hành ghe bơi du lịch trên sông Hoài không còn phù hợp, nhiều bất cập. Mặt khác, Nghị quyết của Thành ủy và Đề án của UBND Thành phố về phát triển du lịch Hội An trong giai đoạn 2021-2025, hướng đến năm 2030 có nội dung, nhiệm vụ phải tổ chức lại các hoạt động trong khu vực phố cổ, trên sông Hoài... trong đó sắp xếp lại ghe bơi du lịch nhằm phát huy tiềm năng, tạo sản phẩm du lịch thật sự ấn tượng, văn minh, an toàn”, ông Nguyễn Văn Lanh nêu quan điểm.

Do đó, TP Hội An đã ban hành phương án quản lý ghe bơi du lịch trên sông Hoài nhằm mục tiêu đưa các phương tiện ghe bơi vào hoạt động nề nếp, văn minh, đảm bảo an toàn, hiệp thương giá thống nhất, tránh tình trạng chèo kéo, chặt chém, tranh giành khách và ổn định cuộc sống người dân. Từ đó đưa hoạt động này thành sản phẩm du lịch độc đáo khi du khách đến tham quan khu phố cổ.

Cụ thể, các phương tiện phải đảm bảo các quy định như: Chở tối đa không quá 5 người khách (nếu một người lái), mỗi ghe bơi chỉ được trang trí 1-2 lồng đèn loại trung sử dụng đèn bằng ắc-quy, chỉ sử dung loại đèn truyền thống, không sử dụng lồng đèn hoa sen, không sử dụng đèn led, đèn nhấp nháy. Chỉ được sử dụng bạt màu đà để che ghe khi cần thiết, không được giăng mắc, kết thêm các phụ kiện khác như chong chóng, cờ phướn. Màu sắc thống nhất thân ghe màu gỗ, khoang ghe màu ghi, không được trang trí hoặc sơn vẽ màu khác, không rực rỡ và chói mắt. Tuân thủ đúng quy định về hướng dẫn du khách mặc áo phao, phải mua bảo hiểm phương tiện cho người và phương tiện. Tất cả các ghe bơi phải tháo toàn bộ máy ghe (kể cả khi chở hay không chở khách) và hoạt động theo đúng phương án hoạt động ghe bơi do UBND thành phố phê duyệt.

Để đảm bảo quản lý hoạt động điều hành các hộ ghe bơi, UBND TP Hội An giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng VHTT, UBND các xã, phường có liên quan và các hộ ghe bơi tổ chức hội nghị để bổ sung một số thành viên mới vào nghiệp đoàn, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động ghe bơi. Tổ chức hiệp thương thống nhất mức giá dịch vụ vận chuyển và niêm yết giá, nội quy, quy chế và thời gian hoạt động tại 7 vị trí đón trả du khách hai bên bờ sông Hoài… 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc