Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

WHO: Vẫn chưa rõ liệu Omicron có gây ra bệnh nặng hơn không

Thứ Hai 29/11/2021 | 09:20 GMT+7

VHO- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho biết, vẫn chưa thể kết luận rằng biến thể mới Omicron có khả năng gây ra tỷ lệ lây nhiễm cao hơn hoặc khiến bệnh nhân dễ trở nặng hơn hay không.

WHO vẫn đang nghiên cứu thêm về Omicron (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của WHO nêu rõ: “Dữ liệu sơ bộ cho thấy, tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở Nam Phi. Nguyên nhân dẫn đến việc này có thể xuất phát từ việc tổng số ca bệnh ngày càng tăng, chứ không phải là kết quả của việc nhiễm biến thể Omicron”.

“Cũng  chưa có bằng chứng nào cho thấy, các triệu chứng liên quan đến biến thể siêu đột biến Omicron nặng hơn triệu chứng do biến thể khác gây ra”, WHO khẳng định.

Thế nhưng trong một tuyên bố bố khác, cơ quan này lại cho hay, có bằng chứng sơ bộ thể hiện, biến thể mới được phát hiện có thể khiến nguy cơ tái nhiễm cao hơn bình thường.

Để có thêm dữ liệu, đánh giá nguy cơ tiềm tàng của Omicron, WHO vẫn đang tích cực làm việc với các chuyên gia đầu ngành để có thêm các dữ liệu. Từ đó, sớm đưa ra các biện pháp tổng thể để chống lại đại dịch cũng như phát triển vắcxin.

Được biết, các trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên được báo cáo cho WHO là từ Nam Phi vào ngày 24.11. Ngay sau đó, WHO đã phải họp khẩn về vấn đề này và liệt biến thể mới vào danh sách “biến thể đáng lo ngại”. Nó còn được biết đến với cái tên siêu đột biến khi có tới 32 đột biến trong protein gai. Nguồn gốc của Omicron vẫn đang được tìm hiểu. Một số nhà khoa học nhận định, nó có thể đã xuất hiện ở vùng Hạ Sahara, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sau đó đi vào Nam Phi.

Các xét nghiệm PCR vẫn đang phát hiện ra những bệnh nhân mới mang trong mình biến thể Omicron. Những người trẻ mắc biến thể được ghi nhận có những triệu chứng nhẹ. WHO nhấn mạnh mọi thứ liên quan đến Omicron sẽ rõ ràng trong vài ngày đến vài tuần tới.

Trước mắt trong thời gian chờ đợi dữ liệu nghiên cứu, một loạt các nước đã phát lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân, người đến từ các quốc gia Nam Phi. Liên Mỹ, Liên minh Châu Âu, Canada cùng nhiều quốc gia Châu Á đã tạm dừng các chuyến bay từ những nước phía Nam Châu Phi gồm Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi… Thậm chí, Israel còn đóng cửa với toàn bộ thế giới để ngăn Omicron xâm nhập vào đất nước.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top