Sáng mãi cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

VHO- Sáng qua 12.12, tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngục Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12.12.1931 - 12.12.2021). Đến dự có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cùng đông đảo các cựu chiến binh và nhân dân.

Sáng mãi cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum - Anh 1

 Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Bất Khuất và hai ngôi mộ chung

Tại lễ kỷ niệm, với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bất Khuất và hai ngôi mộ chung, kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc, thấy được nghị lực phi thường của các chiến sĩ cách mạng trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum cách đây tròn 90 năm.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang xúc động ôn lại lịch sử, ý nghĩa của cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà ngục Kon Tum. “Trải qua 90 năm, hình ảnh những người tù chính trị tại Ngục Kon Tum ngã xuống vì độc lập, tự do, lý tưởng cao đẹp vẫn sống mãi trong triệu triệu trái tim của bao thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau. Những dòng máu của các thế hệ đi trước đã đổ máu trên mảnh đất này, góp phần giúp phong trào cách mạng tại Kon Tum hình thành và phát triển. Ngày nay, người dân được sống trong hòa bình, độc lập, tự do phải tự rèn luyện, noi gương các thế hệ cha ông; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, để xứng đáng hơn nữa với sự hy sinh của lớp thế hệ cha ông đi trước”, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum bày tỏ và nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, các đại biểu cùng với đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được thưởng thức chương trình sân khấu hóa “90 năm Lửa hồng đất Ngục” với những tiết mục đặc sắc tái hiện lại hình ảnh những người tù chính trị đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho đất nước, vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum cũng tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngục Kon Tum 90 năm kiên cường, bất khuất 12.12.1931 - 12.12.2021”.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc