Giải thưởng QBV Việt Nam 2021: Có 39 cầu thủ trong danh sách đề cử

VHO- Hôm nay (13.12), Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam (báo Sài Gòn Giải Phóng) đã công bố danh sách đề cử QBV Việt Nam 2021. Theo đó, có 39 cầu thủ được đề cử cho 3 hạng mục: QBV nam, QBV nữ và QBV Futsal.

Tham gia bầu chọn năm nay có hơn 200 đại biểu gồm các HLV, thủ quân CLB chuyên nghiệp, đội Futsal, đội nữ, giới chuyên môn, các phóng viên thể thao… Hạn chót của việc thu nhận phiếu bầu chọn là ngày 3.1.2022, tính theo dấu bưu điện. Gala trao thưởng sẽ tiến hành vào giữa tháng 2.2022, ngay trước thềm mùa bóng 2022.

Giải thưởng QBV Việt Nam 2021: Có 39 cầu thủ trong danh sách đề cử - Anh 1

Các tuyển thủ của tuyển Việt Nam có nhiều lợi  thế ở cuộc đua QBV nam

Ở tài liệu gởi đến các đại biểu tham gia bầu chọn, Ban tổ chức có kèm theo danh sách 39 ứng viên đề cử vào các hạng mục, gồm 19 ứng viên ở hạng mục QBV nam, 10 ứng viên ở QBV nữ và 10 ứng viên ở QBV Futsal. Đây là danh sách đề cử, cũng như những lần bầu chọn trước, các đại biểu có thể bầu chọn những cầu thủ nằm ngoài danh sách trên, miễn là phù hợp với điều lệ của giải thưởng.

Trong hạng mục đề cử QBV nam, đáng chú ý là có đến 18/19 cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, người duy nhất không tham dự giải đấu này là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng do đang dưỡng thương. Theo đánh giá của giới chuyên môn, thành tích tại AFF Cup 2020 có ảnh hưởng rất lớn đến việc bầu chọn QBV nam, nếu tuyển thủ nào có màn thể hiện tốt thì rất dễ ghi điểm và có nhiều lợi thế trong cuộc giải thưởng danh giá năm nay.

Danh sách đề cử:

Quả bóng vàng nam (19): Bùi Tấn Trường, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Quả bóng vàng nữ (10): Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Trần Thị Thuỳ Trang (TP.HCM); Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân (TKS.VN); Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam).

Quả bóng vàng Futsal (10): Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng), Khổng Đình Hùng (Sahako), Phùng Trọng Luân (Sài Gòn), Châu Đoàn Phát, Lâm Tấn Phát (Sahako), Nguyễn Thành Tín (Thái Sơn Bắc); Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hoà (Thái Sơn Nam).

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc