Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đừng để điêu đứng vì cờ bạc trực tuyến

Thứ Sáu 17/12/2021 | 08:51 GMT+7

VHO-  Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, sự kết nối của internet và các dịch vụ thanh toán điện tử đã khiến việc thực hiện các giao dịch dân sự, mua sắm, vui chơi giải trí trên mạng internet chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

 Không khó tìm kiếm trên mạng hàng trăm sòng bạc trực tuyến

Nhiều người chưa có kỹ năng, hiểu biết đầy đủ, cần thiết khi tham gia vào các mối quan hệ trên không gian mạng, dễ dàng trở thành nạn nhân của các nhóm lừa đảo hoặc bị lôi kéo vào các hình thức đánh bạc trái phép. Sự đam mê cờ bạc trực tuyến đã nhanh chóng trở thành vấn nạn và trực tiếp gây nguy hại đối với hạnh phúc của không ít gia đình hiện nay.

H lu t c bc online…

Con đường trở thành “con bạc” rất dễ, bởi lẽ có rất nhiều lời mời từ các link trên mạng zalo, momo, facebook và cả từ tin nhắn sim rác điện thoại. Vì tò mò rất nhiều người đã vô tình vào các link này và đăng ký tài khoản, họ đã bước vào con đường cờ bạc đỏ đen lúc nào không hay. Từ việc chơi cho vui, chơi thử họ nhanh chóng cuốn vào đánh bạc trực tuyến một cách mê muội, mất hết lý trí, bỏ bê công việc, gia đình.

Khi chị H lấy chồng, ai cũng bảo chị là người may mắn, tốt số khi lấy được người chồng giỏi giang, biết kiếm tiền, kinh tế vững chắc. Ấy vậy mà sau 10 năm chung sống, chị H tay trắng ôm con ra toà chia tay với chồng, tài sản không có gì để chia mà kèm theo đó là gánh nặng nợ nần lên tới cả chục tỉ đồng. Vợ chồng chị H trở thành “con nợ” chỉ cách đây có một năm, kể từ khi xuất hiện những trò chơi đánh bạc trực tuyến trên mạng. Trong lúc vợ ngồi kèm con học tối, chồng rảnh rỗi vào một link tin nhắn từ một sim rác qua điện thoại đăng ký tài khoản vào game đánh bạc. Lúc đầu chỉ nạp có 100.000 đồng, sau rồi số tiền nạp được anh tăng dần lên tiền triệu, chục triệu rồi tới trăm triệu… Chỉ cần ngồi 30 phút chơi tài xỉu online, chồng chị H đã thua tới cả trăm triệu đồng. Toàn bộ tiền dự trữ, tiết kiệm của gia đình đã bị đốt sạch trong một năm. Càng chơi, càng thua, lại càng cay cú… hết người quen biết để vay, chồng chị đi vay lãi nóng. Hứa hẹn với vợ sẽ không chơi nhưng khi chị H chìm vào giấc ngủ, chồng chị lại lọ mọ cày đêm và lại tiếp tục thua… Mâu thuẫn càng thêm trầm trọng khi chồng chị H nợ nần nhiều khiến chủ nợ đến đòi nợ, dằn mặt. Và cái kết cuối cùng là chị H đã phải bán nhà để trả nợ cho chồng và quyết định ly hôn, ôm con về sống nhờ nhà ngoại.

“Nhìn những người bạn cùng trang lứa sống thảnh thơi, tôi cảm thấy ứa nước mắt khi thấy mình khổ quá. Đã là vợ chồng thì không ai muốn ly hôn nhưng chồng tôi sau bao lần hứa hẹn thì vẫn chứng nào tật ấy, vẫn lao vào cờ bạc. Tôi phải chia tay để cứu lấy mình và các con”, chị H chia sẻ.

Quay đu là b

Đã từng là một con nghiện cờ bạc online, anh T bộc bạch: “Tôi đã từng chơi cờ bạc online, chỉ 1 lệnh đặt chơi tài xỉu cho “lớn” hoặc “nhỏ” trong 1 phút tôi đã từng mất tới 200 triệu đồng. Tôi đã rất mừng vì vợ mình đã kiên quyết bắt tôi phải lựa chọn một là vợ con, hai là cờ bạc. Và để chọn gia đình, tôi đã phải nghe vợ dùng một chiếc điện thoại không có chức năng nối mạng để không còn cơ hội chơi cờ bạc online nữa. Buông bỏ được, rời xa được cờ bạc, tôi mới nhận ra rằng những người chơi cờ bạc sẽ chẳng ai có được kết quả tốt đẹp cả. Quay đầu là bờ”.

Tính riêng tháng 12.2021, cơ quan công an cũng đã triệt phá được nhiều vụ đánh bạc với quy mô lớn như đường dây đánh bạc qua mạng của Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý (TP.HCM) với số tiền giao dịch hơn 86.000 tỉ đồng, đường dây đánh bạc của Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh (Hà Nội) với số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng lên tới hơn 20.000 tỉ đồng… Việc đăng ký tài khoản tham gia các đường dây đánh bạc trên mạng vô cùng dễ dàng và với hàng loạt những trò như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua, tài xỉu… Chỉ cần một lệnh chuyển tiền nhanh 24/7 qua banking chưa đầy 1 phút vào tài khoản là người chơi có thể đặt một lệnh cả trăm triệu đồng. Dĩ nhiên, số người được bạc thì hiếm, phần lớn là thua. Anh T chia sẻ: “Sau này khi đọc báo chí tôi mới hiểu rằng “nhà cái”, chủ các sòng bạc trực tuyến có những thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, họ luôn biết cách đánh vào tâm lý của người đánh bạc. Những game cờ bạc trực tuyến đều có sự can thiệp của nhà cái điều khiển về tỷ lệ thắng thua. Vì vậy, đừng mong sẽ “ăn tiền” được từ các trò cờ bạc online”.

Ham mê cờ bạc cũng được coi như một căn bệnh, nhưng dấu hiệu của nó không rõ ràng. Đó cũng chính là lý do, nhiều người không thể lường trước được việc ham mê cờ bạc của chồng hay vợ mình. Lúc đầu thì nghĩ rằng chồng, vợ chơi game cho vui thì thôi kệ, nhưng đến khi nhận ra tiền bạc trong nhà không cánh mà bay mới tá hoả ra người thân đang lao vào con đường đỏ, đen. Theo PGS, TS Trịnh Hoà Bình, khi gặp phải trường hợp chồng hay vợ mình ham mê cờ bạc online thì thay vì than vãn, trách mắng, cần tìm cách cải tạo từ việc mềm mỏng khuyên nhủ về tác hại của cờ bạc, giúp họ nhận biết rõ cờ bạc có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của các con. Cũng cần phải cho thấy rằng việc chơi cờ bạc trực tuyến cũng đang vi phạm pháp luật và bị pháp luật trừng trị. 

HIỀN LƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top