Moderna tăng tốc phát triển vắc xin đặc hiệu chống lại Omicron

VHO- Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna, ông Stephane Bancel mới đây cho biết, hãng sẽ phát triển một loại vắc xin đặc hiệu để chống lại biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 trong vài tuần tới. Moderna kỳ vọng có thể đưa vào thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin này vào đầu năm sau.

Moderna tăng tốc phát triển vắc xin đặc hiệu chống lại Omicron - Anh 1

Vắc xin phòng Covid-19 của Moderna có hiệu quả trong chống lại biến thể Omicron (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ TagesAnzeiger của Thụy Sỹ, ông Stephane Bancel thông tin loại vắc xin đặc hiệu dành cho biến thể Omicron sẽ chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ so với vắc xin sử dụng công nghệ mRNA đang lưu hành của hãng. Công ty hiện đang chờ thêm những thông tin quan trọng về biến thể để bắt đầu phát triển vắc xin. Dự kiến việc bắt đầu sẽ diễn ra trong 1-2 tuần tới.

Nếu loại vắc xin này được cấp phép, Moderna khẳng định có thể sản xuất được 500 triêu liều ngay sau khi quyết định chính thức được đưa ra. “Năng lực sản xuất vắc xin của chúng tôi hiện nay đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm 1 năm trước đây”, Giám đốc Điều hành của Moderna nói.

Trước đó ngày 20.12, Moderna đã công bố kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về hiệu quả của vắc xin sẵn có trước biến thể Omicron. Theo đó, Moderna cho rằng vắc xin hiện đang lưu hành của hãng có hiệu quả bảo vệ trước biến chủng. Ngoài ra, Moderna cũng cho hay liệu trình 2 mũi vắc xin của hãng tạo ít kháng thể trong chống lại Omicron. Tuy nhiên, mũi tiêm tăng cường của hãng lại có thể tăng tới 37 lần kháng thể chống lại biến chủng siêu đột biến này. Vì vậy trong thời gian chờ đợi về loại vắc xin đặc hiệu, Moderna sẽ tiếp tục phát triển các mũi tiêm bổ sung.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc