Dịch còn diễn biến phức tạp thì chưa nên tính chuyện bắn pháo hoa

VHO- Nhiều tỉnh, thành đang lên phương án chuẩn bị cho việc đón năm mới và Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, nội dung được dư luận, người dân quan tâm là địa phương có tổ chức bắn pháo hoa hay không?

Dịch còn diễn biến phức tạp thì chưa nên tính chuyện bắn pháo hoa - Anh 1

Theo Chỉ thị 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 yêu cầu “các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể, cân nhắc thận trọng, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa… bảo đảm tiết kiệm, an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước”.

Mặc dù, Chỉ thị đưa ra khuyến nghị nhưng rõ ràng Ban Bí thư yêu cầu phải “cân nhắc thận trọng” căn cứ vào tình hình cụ thể khi tổ chức bắn pháo hoa.

Tình hình hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các ca cộng đồng xuất hiện hầu hết các địa phương. Nguy hiểm hơn nếu biến thể Omicron được phát hiện, xâm nhập vào nước ta thời gian tới thì hậu quả sẽ rất khó lường. Vì thế không thể chủ quan, lơ là vì nguy cơ cao hệ thống y tế quá tải khi người nhiễm bệnh tăng cao.

Bên cạnh đó, nước ta vừa mới trải qua đợt dịch thiệt hại rất nặng nề cả người và nguồn lực, của cải vật chất nên tổ chức bắn pháo hoa năm nay, dù được xã hội hóa cũng không hợp lý.

Ngoài ra, việc tổ chức bắn pháo hoa chắc chắn sẽ dẫn đến tụ tập đông người. Khi đó, dịch bệnh rất dễ lây lan nhanh ra diện rộng, số người mắc sẽ tăng lên nhiều lần vì hầu như địa phương nào cũng phát hiện f0 cộng đồng và nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây.

Vì vậy, các địa phương không nên tổ chức bắn pháo hoa dịp đón năm mới 2022 và Tết Nguyên đán 2022 mà tập trung nguồn lực vào những việc cụ thể, thiết thực hơn. Theo đó, cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh chưa thuyên giảm thì tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết là hợp lý hơn. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới, Tết Nguyên đán quan trọng là trang trọng, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân bằng nhiều hoạt động như trang trí đường sá, chợ hoa, các chương trình nghệ thuật phù hợp… chứ không chỉ là bắn pháo hoa!

Không tổ chức bắn pháo hoa năm nay thì các năm sau sẽ tổ chức bắn. Vì vậy theo tôi các địa phương nên cân nhắc và tuân thủ nguyên tắc chưa kiểm soát được dịch thì chưa nên tính chuyện bắn pháo hoa! Điều này vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời có thể tập trung các nguồn lực hiện có cho an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được tốt hơn. 

THS PHẠM VĂN CHUNG

Ý kiến bạn đọc