Khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283

VHO- Ngày 21.12, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm thanh niên xung phong (TNXP) C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283 - Anh 1

 Tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm TNXP C283

Khu tưởng niệm TNXP C283 có tổng diện tích 9.942 m2, kinh phí đầu tư 27 tỉ đồng gồm có 2 hạng mục chính là đền tưởng niệm, đài tưởng niệm và nhiều công trình phụ trợ khác. Trong đó, đền tưởng niệm được thiết kế theo hình thức đình chùa Việt cổ với hệ thống cột, dầm, xà gồ, mái xiên đổ bê tông cốt thép. Đài tưởng niệm cao hơn 10m, thiết kế lấy ý tưởng từ cây đèn bão với biểu tượng ngọn lửa bên trong tượng trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ngày 13.1.1973, chỉ hai ngày trước khi chính phủ Mỹ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc (15.1.1973), máy bay Mỹ đã ném bom B52 bắn phá tại thôn Quyết Thắng (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) làm 156 người tử nạn và hy sinh (trong đó có 32 người dân thôn Quyết Thắng, còn lại là các TNXP thuộc đơn vị C283). Để tưởng nhớ 156 đồng bào tử vong và các TNXP hy sinh trong vụ ném bom năm 1973, năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc