Mũi tăng cường vắc xin AstraZeneca có hiệu quả trước Omicron

VHO- Theo dữ liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Đại học Oxford (Anh), mũi tiêm nhắc lại bằng vắc xin AstraZeneca giúp tạo phản ứng miễn dịch tốt hơn trong chống lại biến thể Omicron.

Mũi tăng cường vắc xin AstraZeneca có hiệu quả trước Omicron - Anh 1

AstraZeneca thông báo mũi tiêm thứ 3 bằng vắc xin của hãng đạt hiệu quả miễn dịch trong chống lại Omicron (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được đưa ra khi Chính phủ nhiều nước đang chạy đua tiêm mũi tăng cường để củng cố “lớp phòng thủ” chống lại biến thể Omicron. Biến thể này được dự báo có khả năng thống trị trên toàn cầu. Thực tế, nó đang thay đổi chiến lược “sống chung an toàn với dịch bệnh” của nhiều quốc gia trên thế giới.

Cụ thể sau mũi tiêm thứ 3 bằng vắc xin AstraZeneca, người được tiêm đủ 3 mũi có mức độ trung hòa kháng thể chống lại Omicron tương tự như mức độ chống lại biến thể Delta sau 2 liều. Mức độ kháng thể trung hòa sau mũi tăng cường cũng cao hơn ở những người từng mắc Covid-19 và đã khỏi bệnh.

Mene Pangalos, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm Sinh học của AstraZeneca cho biết: “Khi hiểu rõ hơn về Omicron, chúng tôi tin rằng sẽ tìm thấy phản ứng của tế bào T cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài và chống lại việc bệnh nhân bị diễn biến nặng và nhập viện”

Với GS. John Bell, Giáo sư Y khoa tại Đại học Oxford, một trong những chuyên gia tham gia nghiên cứu cho biết: “Có một thông tin rất đáng khích lệ rằng mũi tiêm tăng cường vắc xin AstraZeneca có khả năng chống lại Omicron. Kết quả này sẽ thúc đẩy việc triển khai tiêm mũi thứ 3 để tăng hiệu quả chống các biến chủng đáng lo ngại, nguy hiểm”

Dù kết quả nghiên cứu ban đầu rất tích cực song AstraZeneca cho hay, công ty này đang phối hợp với đối tác tại Đại học Oxford để sản xuất một loại vắc xin đặc hiệu, dành riêng cho biến thể Omicron. Đây cũng là chiến lược mà nhiều nhà sản xuất vắc xin đang theo đuổi.

Để có được kết quả đáng khích lệ này, nghiên cứu của Oxford đã phân tích mẫu máu của những người từng mắc Covid-19, những người được tiêm đủ 2 liều và mũi nhắc lại cũng như tất cả những người trước đây từng mắc biến thể đáng lo ngại khác. Trong số này, có các mẫu máu từ 41 người được tiêm 3 liều vắc xin Vaxzevria của AstaZeneca.

Trước AstraZeneca, Pfizer và Moderna cũng đã khẳng định mũi tiêm tăng cường vắc xin của các hãng có khả năng bảo vệ trước Omicron. Với Pfizer và đối tác BioNTech SE, các bên thông tin lượng kháng thể trung hòa chống lại biến thể này giảm 25 lần sau 2 mũi tiêm. Vì vậy, rất cần đến mũi thứ 3 để tăng khả năng bảo vệ.

Còn theo kết quả nghiên cứu của Moderna, liều thứ 3 của hãng với liều lượng 50 microgram giúp tăng lượng kháng thể lên 37 lần. Liều 100 microgram thậm chí còn tăng lượng kháng thể lên tới 83 lần trong chống lại biến chủng mới.

Mặc dù đang có tốc độ lây lan ngay tại nhiều quốc gia như Nam Phi, Anh, Ý… nhưng các nhà khoa học trên thế giới nhận định, rất có khả năng Omicron không gây ra tỷ lệ nhập viện cao như biến thể Delta. Dẫu vậy, biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh vẫn đang dồn áp lực lên hệ thống y tế nhiều nước. Do vậy, việc sớm hoàn thành mũi tiêm thứ 3 cho người dân đang là mục tiêu của nhiều quốc gia.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters, Bloomberg)

Ý kiến bạn đọc