Thái Lan thông báo cụm nhiễm Omicron đầu tiên, hủy một số sự kiện đón năm mới

VHO- Các quan chức Thái Lan ngày 24.12 đã báo cáo cụm lây nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Kalasin ở phía đông bắc nước này.

Thái Lan thông báo cụm nhiễm Omicron đầu tiên, hủy một số sự kiện đón năm mới - Anh 1

Thái Lan ghi nhận cụm dịch Omicron đầu tiên trong cộng đồng (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm về Covid-19 của Thái Lan Apisamai Srirangsan cho biết: “Cụm lây nhiễm ở tỉnh Kalasin hiện ghi nhận 21 trường hợp nhiễm Omicron. Các ca nhiễm bắt nguồn từ một cặp vợ chồng đi du lịch đến Thái Lan từ Bỉ thông qua chương trình Test & Go. Chương trình này cho phép miễn kiểm dịch đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ”.

Cặp vợ chồng có xét nghiệm âm tính trước và sau khi đi du lịch đến Thái Lan vào đầu tháng 12. Tuy nhiên đến ngày 15.12, họ bắt đầu có các triệu chứng và xét nghiệm dương tính. Sau đó, cặp vợ chồng được xác định mắc biến chủng Omicron.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng cùng với đó là sự xuất hiện của biến thể Omicron, Thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng đã thông báo sẽ hủy bỏ các hoạt động đón năm mới, bao gồm cả các buổi cầu nguyện lúc nửa đêm.

Sự kiện bắn pháo hoa và đếm ngược do các trung tâm mua sắm tổ chức vẫn được tiếp tục diễn ra. Các đơn vị thực hiện sẽ phải siết chặt quy định phòng dịch bằng cách yêu cầu xuất trình bằng chứng tiêm phòng đầu đủ và kết quả xét nghiệm âm tính.

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 205 ca nhiễm biến thể Omicron. Trong số đó, chỉ có 25 ca lây nhiễm trong nước, còn lại đều là những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh. Ca bệnh Omicron đầu tiên xuất hiện tại Thái Lan vào hôm 20.12. Bệnh nhân là phụ nữ Thái Lan có chồng là phi công người Colombia nhiễm Omicron sau khi trở về từ Nigeria.

Sau đó 1 ngày, Thái Lan quyết định dừng chương trình du lịch miễn cách ly cho khách nước ngoài. Riêng chương trình du lịch hộp cát tại hòn đào nổi tiếng Phuket vẫn được duy trì. Du khách sẽ phải ở lại hòn đảo 7 ngày trước khi được tự do di chuyển.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc