Hà Nội có hơn 15.000 bệnh nhân F0 điều trị tại nhà

VHO- Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới trong ngày 30.12 trên địa bàn TP là 1.866, tiếp tục giảm 16 ca so với hôm qua. Hiên nay, có hơn 15.000 F0 đang điều trị tại nhà.

Số ca mắc trong ngày ghi nhận tại cộng đồng (699); tại khu cách ly (1095); tại khu phong tỏa (72).  Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hai Bà Trưng (241); Hoàn Kiếm (189); Thanh Trì (174); Long Biên (131); Thường Tín (114); Đống Đa (105); Hoàng Mai (103); Hà Đông (99).

Bệnh nhân phân bố tại 348 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 699 ca cộng đồng ghi nhận tại 233 xã phường thuộc 28/30 quận huyện.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4) là 47.025 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.800 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 30.225 ca.

Để chủ động giám sát phát hiện sớm biến chủng omicron, CDC Hà hội đã lấy mẫu trên các bệnh nhân có kết quả RT PCR dương tính, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ TW giải trình tự gen, kết quả cho thấy 15/22 mẫu gửi đều thuộc biến thể Delta, chưa ghi nhận biến chủng Omicron (7mẫu không đủ tải lượng để giải trình tự gen). Các mẫu thuộc biến chủng Delta phân bố tại: Chương Mỹ (2), Đống Đa (2), Quốc Oai (1), Mỹ Đức (1), Bắc Từ Liêm (1), Hoàn Kiếm (1), Mê Linh (1), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1), Hà Đông (1), Thanh Oai (1), Đông Anh (1), Hai Bà Trưng (1).

Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện đang điều trị cho 25.217, trong đó: tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 115; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: 205;  Tại Bệnh việnkhác : 2.426 người.

Cơ sở thu dung điều trị thành phố và các quận, huyện đang điều trị khoảng 7.400 người. Còn lại có 15.005 bệnh nhân đang được theo dõi cách ly tại nhà.

Có 231bệnh nhân chuyển tầng điều trị. Từ ngày 27.4 đến nay, tổng số người tử vong do Covid-19 là 143 người; riêng ngày 30.12 có 13 người tử vong (2 ngày trước có 22 người tử vong).

Hiện nay, TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kịch bản mới, dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị, tử vong, không để quá tải ở tầng điều trị 2,3. Các quận huyện thị xã tiến hành xây dựng  kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại; các đơn vị cũng cần rà soát các địa bàn nguy cơ cao như khu cụm công nghiệp, làng nghệ, công trình xây dựng lớn, chợ, trường học, thường xuyên kiểm tra xử phạt nghiêm vi phạm.

Q.HOA

 

Ý kiến bạn đọc