Đón chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế năm 2022

VHO- Sáng ngày 1.1, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tổ chức lễ đón chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế năm 2022 bằng đường hàng không.

Chương trình được tổ chức đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đón chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế năm 2022 - Anh 1

Ngành du lịch Thừa Thiên Huế chào đón chuyến bay và những hành khách đầu tiên đến Huế năm 2022

Theo đó, chuyến bay VN1543 cất cánh từ Hà Nội chở theo 151 hành khách đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) lúc 9 giờ 30 phút ngày 1.1.2022 là chuyến bay đầu tiên “xông đất” Thừa Thiên Huế trong năm mới.

Những vị khách đầu tiên của chuyến bay đặt chân xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng của chuyến bay đã được lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Các hành khách khác của chuyến bay đã được chào đón nồng nhiệt khi đến Huế, thưởng thức chương trình biểu diễn lân truyền thống, và được giới thiệu về các chương trình kích cầu, sản phẩm du lịch của địa phương trong năm 2022.

Đón chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế năm 2022 - Anh 2

Những du khách trên chuyến bay VN1543 đến Huế ngày đầu năm 2022

Sự kiện này là một trong những hoạt động mở đầu cho chương trình triển khai kế hoạch phục hồi, kích cầu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, khởi động chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa du lịch hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế 2022.

Trong năm 2022, ngành du lịch Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục các hoạt động kích cầu, tập trung vào chủ đề “Huế- điểm đến an toàn và thân thiện”; quảng bá các thương hiệu, sản phẩm đặc trưng của địa phương kết hợp với việc xây dựng các gói combo sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi; xây dựng chương trình tour du lịch khép kín ưu đãi, hấp dẫn gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao… Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn ảnh hưởng, các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, an toàn với du khách, đặc biệt là khách nội địa sẽ là ưu tiên hàng đầu

 

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc