Canada sẵn sàng rút VĐV khỏi Olympic Bắc Kinh 2022 nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp

VHO- Đó là khẳng định của ông David Shoemaker, Giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic Canada (COC) khi nói về kỳ Thế Vận hội sắp tới trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Ngoài ra, ông cũng đang lo lắng, không rõ với tình hình dịch bệnh như hiện nay, sự kiện lớn của các môn thể thao mùa đông có thể diễn ra như đúng kế hoạch hay không.

Canada sẵn sàng rút VĐV khỏi Olympic Bắc Kinh 2022 nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp - Anh 1

Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra từ ngày 4 – 20.2 (Ảnh: Reuters)

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, lễ khai mạc Thế Vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức diễn ra. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBC, ông David cho biết: “Chúng tôi hiện đang rất lo lắng. Chúng tôi cập nhật tin tức vào mỗi buổi sáng để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Dù vậy, mọi người vẫn tin tưởng, các môn thi đấu sẽ được tổ chức một cách an toàn”

Trước đó, Liên đoàn Khúc Côn cầu Quốc gia (NHL) tháng trước đã có động thái không cử các VĐV tham gia nội dung khúc côn cầu trên băng nam với lý do đại dịch “làm gián đoạn sâu sắc” đến lịch trình của họ. Một số môn thể thao mùa đông khác cũng đã trải qua sự gián đoạn với các sự kiện được coi là vòng loại của Olympic. Những môn này bao gồm trượt tuyết đổ đèo, bi đá trên băng…

Giám đốc điều hành của COC cũng khẳng định, nếu an toàn sức khỏe của các VĐV Canada bị xâm phạm, họ sẽ không ngần ngại đưa ra quyết định như hồi tháng 3.2020 với Olympic Tokyo rằng sẽ không cử VĐV tham dự. “Chúng tôi hiện chưa có cuộc trao đổi chính thức với Ủy ban Olympic Quốc tế về việc hoãn thi đấu nhưng các cuộc thảo luận với các quốc gia tham gia một số môn thể thao mùa đông đang diễn ra”, phía COC thông tin.

Bên cạnh đó, mối quan tâm lớn nhất hiện nay với COC là đưa các VĐV vào được bong bóng tại sự kiện ở Bắc Kinh mà không có bất kỳ trường hợp nào dương tính với Covid-19, cũng như đối mặt với việc cách ly từ 3-5 tuần tại Trung Quốc.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc