Dịch rồi cũng qua đi nhưng nỗi đau của trẻ em vẫn còn mãi

VHO- Gần 15.500 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ, trong đó có 2.930 trẻ mồ côi, và 520 trẻ là con sản phụ mắc Covid-19.

Số liệu được đưa ra tại buổi họp báo chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 15 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ,TB&XH) tổ chức ngày 5.1 tại Hà Nội.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, năm nay chủ đề của chương trình “Mùa xuân cho em” là Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Năm qua, đại dịch đã để lại hậu quả nặng nề tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có trẻ em, nhiều trẻ sinh ra khi mẹ là F0, nhiều trẻ là F0, F1. Đặc biệt nhiều trẻ ở một số tỉnh phía Nam trở thành mồ côi khi bố hoặc mẹ, thậm chí cả cha mẹ bị mất vì Covid-19. Đại dịch rồi cũng qua đi, nhưng nỗi đau ở lại với các em sẽ còn mãi.

Dịch rồi cũng qua đi nhưng nỗi đau của trẻ em vẫn còn mãi - Anh 1

Quang cảnh buổi họp báo

“Chính vì vậy, để bù đắp phần nào những tổn thương của các em, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã hỗ trợ mỗi trẻ mồ côi 5 triệu đồng, và tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng/em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật, bổ sung danh sách trẻ mồ côi và con sản phụ mắc Covid-19 về Quỹ, có địa phương như Bình Dương đã cập nhật 13 lần”, ông Hoàng Văn Tiến chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 15 sẽ có sự có mặt của một số trẻ mồ côi và được nhận hỗ trợ của nhà tài trợ. Tại chương trình, ngoài việc hiểu được những nỗi đau, mất mát của trẻ em trong đại dịch, chúng ta còn cảm nhận được sự ấm áp được chia sẻ, đùm bọc của những tấm lòng hảo tâm từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chương trình cũng là cây cầu gắn kết những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với những nhà hảo tâm…; đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng dành cho trẻ em mồ côi nói chung, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nói riêng để mang lại một mùa xuân ấm áp cho các em.

Dịch rồi cũng qua đi nhưng nỗi đau của trẻ em vẫn còn mãi - Anh 2

Ông Hoàng Văn Tiến tiếp nhận Fomat chương trình Tủ sách lớp học của nhà tài trợ Sao Thái Dương

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h0 ngày 9.1 trên kênh VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam. Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp cam kết trao tài trợ tại chương trình với tổng số tiền 80 tỷ đồng, dự kiến số tiền vận động trong năm 2022 là 100 tỷ đồng. Năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động số tiền là hơn 92 tỷ đổng và hỗ trợ cho trên 115 nghìn lượt trẻ em (hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ dinh dưỡng thông qua các chương trình, dự án, hỗ trợ xây dựng trường, lớp học, điểm vui chơi, các chương trình phẫu thuật, trao tặng xe đạp, học bổng...).

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập từ ngày 4.5.1992 có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và 20 ủy viên là những chính khách, người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp…

 

Q.HOA

 

Ý kiến bạn đọc