Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19

VHO - Chiều nay 7.1 tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải bình cuộc bình chọn các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao Giải nhất cuộc thi

Để kịp thời chung tay góp sức, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 5.10 đến 5.11, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã tổ chức cuộc bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là hoạt động hướng tới “Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch” trên Internet, các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm lan toả, kết nối tình cảm của các nghệ sĩ cùng chung tay vượt qua đại dịch.

Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 - Anh 2

MV Hà Nội - Khúc đồng dao chống dịch (tập thể nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ) được trao giải Nhất của cuộc thi

 Báo cáo tại Lễ tổng kết cho biết, phát động từ tháng 10.2021, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của 9 đơn vị (nhóm) nghệ thuật và gần 100 cá nhân là các nghệ sĩ thuộc các Đoàn nghệ thuật, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa của gần 30 tỉnh thành, địa phương. Trong đó, có 51 bản chương trình nghệ thuật và 149 clip, video âm nhạc, ca nhạc của các tác giả thuộc nhiều thể loại như ca múa nhạc, tiểu phẩm sân khấu kịch, chèo, tuồng, cải lương, xiếc, múa rối, ca kịch… gửi tham gia. Đây là những bản ghi hình ca múa nhạc và chương trình nghệ thuật có sự đầu tư dàn dựng công phu, tâm huyết và nhiều sáng tạo của các nghệ sĩ. Đặc biệt có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trên khắp mọi miền đất nước như NSND Thanh Tuấn, NSND Tự Long, NS Quốc Tín, Trọng Huỳnh, Lê Thu Huyền…

Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 - Anh 3

Nhạc sĩ, NSND Nguyễn Quang Vinh trao giải Nhì cho tác phẩm Mệnh lệnh từ trái tim

Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 - Anh 4

NSND Trung Hiếu trao giải Ba cho các thí sinh đoạt giải

Qua hình thức bình chọn trực tuyến, tương tác của khán giả đánh giá cùng sự thẩm định của Hội đồng nghệ thuật, BTC đã trao giải cho 14 bản ghi hình ca múa nhạc (gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích) và 9 chương trình nghệ thuật (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích).

Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 - Anh 5

Trao giải khán giả bình chọn yêu thích nhất 

Trao giải các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 - Anh 6

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu chụp ảnh với các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi

Trong đó, 2 giải Nhất bản ghi hình ca múa nhạc thuộc về Bài ca chiến thắng (tốp ca Công an tỉnh Cà Mau) và Hà Nội - Khúc đồng dao chống dịch (tập thể nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ); giải Nhất chương trình nghệ thuật thuộc về vở kịch rối Quê em chống dịch (Nhà hát Múa rối Thăng Long).

Nhân dịp này Ban tổ chức đã trao giải thưởng được khán giả bình chọn vào yêu thích nhất cho 2 thể loại bản ghi hình ca múa nhạc và chương trình nghệ thuật.

“Các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 đã thể hiện sự nghiêm túc trong lao động sáng tạo của những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời có sức lan toả đối với toàn xã hội. Kết quả của cuộc thi lần này cho thấy tiềm năng và giá trị ảnh hưởng của các sảmn phẩm nghệ thuật ghi âm, ghi hình là rất lớn, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tạo thêm nhiều sân chơi với nhiều hình thức mới có quy mô lớn hơn, thu hút lực lượng các thí sinh đông đảo hơn tham gia”. 

(Thứ trưởng Tạ Quang Đông)

ĐÀO ANH; ảnh: LÊ THUỶ

Ý kiến bạn đọc