Anh triển khai quân đội hỗ trợ bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

VHO- Quân đội Anh đang được triển khai tại các bệnh viện ở Thủ đô London để hỗ trợ các bệnh viện trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao do biến thể Omicron gây ra. Cùng với đó, sự thiếu hụt nhân viên chăm sóc sức khỏe đang khiến y tế Anh rơi vào tình trạng quá tải.

Anh triển khai quân đội hỗ trợ bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 - Anh 1

Quân đội Anh vào cuộc hỗ trợ các bệnh viện ở London. Ảnh: PA

Việc Anh đưa quân đội vào các bệnh viện diễn ra khi số bệnh nhân mắc Omicron tăng đột biến, áp lực tăng cao khiến nhiều nhân viên y tế gặp vấn đề về sức khỏe và không thể làm việc. Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong số 200 quân nhân tham gia chiến dịch lần này, có 40 người là bác sĩ sẽ giúp Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) giảm bớt áp lực chăm sóc bệnh nhân. 160 nhân viên khác chưa được đào tạo chuyên môn về y tế sẽ tham gia tiến hành sàng lọc ở mức độ cơ bản đối với bệnh nhân. Việc hỗ trợ sẽ diễn ra cho đến ít nhất cuối tháng này.

Thông báo được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra 2 ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson hy vọng đất nước có thể vượt qua làn sóng lây nhiễm hiện tại mà không phải áp đặt thêm nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ông cũng phải thừa nhận rằng NHS đang tạm thời “choáng ngợp” với những gì Omicron đang gây ra.

Các lãnh đạo công đoàn y tế cùng Trường Cao đẳng Điều dưỡng Hoàng gia Anh trước động thái trên đã gửi lời cảm ơn đến các quân nhân tham gia hỗ trợ y tế và khẳng định: “Chính phủ Anh đã không còn có thể phủ nhận cuộc khủng hoảng nhân sự trong NHS”.

Với việc số ca mắc Covid-19 tăng cao, hàng nghìn nhân viên thuộc NHS đã phải nghỉ làm mỗi tuần ở London do không chịu nổi áp lực căng thẳng. Các bệnh viện vì thế vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực. Trong khi, thủ đô của nước Anh từ tháng trước đã trở thành nơi đầu tiên của đất nước chứng kiến làn sóng lớn các ca bệnh do biến chủng Omicron gây ra.

Chris Hopson, Giám đốc Điều hành nhóm bệnh viện NHS Providers bày tỏ hoan nghênh sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội. Ông cũng nhận định việc quân đội vào cuộc giúp đỡ các bệnh viện đang phản ánh đúng tình trạng thiếu nhân viên của NHS.

“Thực tế, chúng ta cần kêu gọi các bác sĩ quân đội và nhân viên nghĩa vụ nói chung để nhấn mạnh thiếu lực lượng lao động đang là vấn đề NHS phải đối mặt. Từ công tác chống dịch đang cho thấy, nhu cầu nhân lực dài hạn cho y tế và chăm sóc sức khỏe đang là vấn đề lớn trong tuyển dụng”, Giám đốc Điều hành NHS khẳng định.

Ngoài các bệnh viện ở Thủ đô London, nhiều bệnh viện ở những nơi khác trên nước Anh cũng đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể bệnh nhân phải nhập viện do Covid-19. Thậm chí, ông Chris Hopson còn nêu rõ rất có thể những bệnh viện này còn chứng kiến tình trạng quá tải trầm trọng hơn khi thiếu hụt nhân sự, dân số già, năng lực dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng kém hơn… Từ đó, các chuyên gia nhận định những bệnh viện này cũng sẽ sớm cần đến sự viện trợ của quân đội.

Ngày 8.1, Vương Quốc Anh vừa báo cáo thêm 146.390 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới và số người nhiễm biến thể Omicron tiếp tục tăng nhanh chóng. 7 ngày qua, Anh ghi nhận 1.227.288 ca bệnh, tăng 10,6% so với 7 ngày trước. Tuy nhiên, số người nhiễm thực tế có thể cao hơn con số thống kê vì không phải tất cả trường hợp nhiễm ở Anh đều được ghi lại.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài Anh, các nhân viên quân sự cũng từng phải hỗ trợ các bệnh viện và tiếp tục giúp đỡ dịch vụ cứu thương ở Xứ Wales và Scotland thuộc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc