Kiên Giang tặng nhiều phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới

VHO- Ngày 14.1, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Tiểu đoàn bộ binh 207 đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà mừng xuân mới Nhâm Dần 2022 cho các cán bộ Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 207 qua các thời kỳ.

Kiên Giang tặng nhiều phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới - Anh 1

Đoàn trao tặng quà cho gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Thượng úy Nguyễn Văn Hòa (Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207)

Tại các nơi đến thăm, Đồng chí Trần Quốc Trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc CIC Group và đồng chí Thiếu tá Trần Phước Sang – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207 cùng những thành viên trong đoàn đã ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các cô, chú và gia đình, đồng thời gửi tặng những món quà chúc Xuân đầy ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 sắp đến. 

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa được CIC Group và Tiểu đoàn 207 duy trì hàng năm nhằm thể hiện sự biết ơn đối với những cán bộ lãnh đạo Tiểu đoàn 207 qua các thời kỳ đã hiến dâng cả cuộc đời vì cách mạng, vì hòa bình dân tộc để chúng ta có cuộc sống ấm no như ngày nay. Bên cạnh đó còn giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ của CIC Group và các chiến sỹ của Tiểu đoàn 207 cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và truyền thống của đơn vị trong thời gian tới.

Kiên Giang tặng nhiều phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới - Anh 2

Đoàn đến chúc xuân mới gia đình Thượng úy Nguyễn Văn An (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207)

Cũng trong ngày 13 và 14.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể huyện An Biên chuẩn bị, tổ chức trao tặng quà Tết sớm đến 400 hộ nghèo, neo đơn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà gồm có Quốc kỳ, ảnh Bác Hồ, bánh tét, trà, cà phê, mứt, kẹo với giá trị trên 500 ngàn đồng. Đồng thời, còn trao tặng 2 căn nhà "Mái ấm biên cương" cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng giá trị 70 triệu đồng. Nhân dịp này, còn tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí; tổ chức hoạt động văn nghệ; trồng cây xanh tặng nhân dân và chính quyền địa phương. Đây là hoạt động trong chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" được tổ chức thường niên, nhằm giúp đỡ bà con nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc