Thừa Thiên Huế tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

VHO- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức gặp mặt và tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 10 học sinh; Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 40 học sinh. Những học sinh DTTS được vinh danh là những học sinh khối trường THPT đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã; học sinh đạt điểm cao và đỗ đại học tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia; học sinh đoạt giải trong các kỳ thi về thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật các cấp của năm học 2020-2021…

Thừa Thiên Huế tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu - Anh 1

 Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho các học sinh DTTS tiêu biểu

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn các học sinh DTTS tiếp tục phát huy, rèn luyện để đạt được những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, bản làng và địa phương. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp và các ngành, đoàn thể, phụ huynh và giáo viên cùng quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đối với học sinh vùng DTTS, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội của địa phương. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành giáo dục ở vùng đồng bào DTTS: Tập trung đầu tư hàng trăm tỉ đồng để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chất lượng học tập của học sinh.

Hiện nay, vùng DTTS và miền núi toàn tỉnh đã có 80 cơ sở giáo dục, trong đó có 3 trường Dân tộc nội trú; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học, bậc học tăng cao, đặc biệt trẻ 5-6 tuổi đạt 98%; tỷ lệ học sinh DTTS đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2020-2021 đạt gần 86%.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc