Trung Quốc yêu cầu khử trùng bưu phẩm từ nước ngoài để phòng Covid-19

VHO- Dịch vụ bưu chính của Trung Quốc đã buộc các nhân viên khử trùng mọi chuyến bưu phẩm chuyển phát quốc tế và kêu gọi người dân giảm đặt hàng từ nước ngoài. Động thái xuất hiện sau khi các nhà chức trách tuyên bố, bưu phẩm từ nước ngoài có thể là nguồn gốc của đợt bùng phát Covid-19 gần đây.

Trung Quốc yêu cầu khử trùng bưu phẩm từ nước ngoài để phòng Covid-19 - Anh 1

Nhân viên khử trùng bưu phẩm tại một kho hàng tại Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Trong những ngày gần đây, các quan chức của Trung Quốc cho rằng, một người phụ nữ có thể đã bị nhiễm bệnh từ các gói hàng có nguồn gốc nước ngoài. Cụ thể, một phụ nữ ở Bắc Kinh không có lịch sử tiếp xúc với người nhiễm bệnh nhưng xét nghiệm lại dương tính với một biến thể của virus SARS-CoV-2 tương tự ở Bắc Mỹ.

Trong thông báo ngày 17.1, Cơ quan Dịch vụ Bưu điện Trung Quốc cho biết, các công nhân sẽ phải khử trùng bao bì bên ngoài của tất cả các bưu phẩm quốc tế “càng sớm càng tốt”. Đồng thời, nhân viên xử lý thư từ, hàng hóa nước ngoài sẽ bắt buộc phải tiêm mũi vắc xin nhắc lại.

Dịch vụ bưu chính của Trung Quốc cũng đề nghị người dân giảm mua, giao hàng nước ngoài và “những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao ngoài nước”. Thư trong nước cũng sẽ được xử lý ở nhiều khu vực khác nhau để tránh lây nhiễm chéo.

Virus SARS-CoV-2 lây nhiễm qua phân tử chất lỏng do những người nhiễm bệnh giải phóng ra môi trường. Ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đều nhận định, nguy cơ Covid-19 lây nhiễm qua đồ vật là rất thấp và giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào trong phòng, chống dịch bệnh. Nhất là khi Olympic Bắc Kinh 2022 sắp chính thức khai mạc.

Trung Quốc, nơi Covid-19 xuất hiện lần đầu vào cuối năm 2019 vẫn theo đuổi chính sách nói không với Covid-19 ngay cả khi phần lớn các quốc gia trên thế giới đã chấp nhận sống chung với loại virus này. Nhưng hiện tại, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với những đợt bùng phát nhỏ. Trong đó, có cụm bùng phát xuất hiện ở Thủ đô Bắc Kinh, nơi chuẩn bị đăng cai Thế Vận hội.

Vì vậy, giới chức Trung Quốc ngày càng siết chặt các biện pháp phòng dịch. Hàng triệu người đang phải ở yên trong nhà khi thành phố của họ những ngày gần đây phát hiện các ca mắc Delta và Omicron. Các ca nhiễm gần đây được phát hiện ở những khu vực tiếp nhận lượng lớn hàng hóa quốc tế, bao gồm cả thành phố cảng Thiên Tân và khu vực sản xuất hàng hóa ở Quảng Đông.

Theo số liệu mới nhất, hôm nay, Trung Quốc ghi nhận 127 trường hợp nhiễm Covid-19 mới có triệu chứng, giảm tới 163 ca so với một ngày trước đó.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

 

 

 

Ý kiến bạn đọc