Djokovic cân nhắc kiện chính quyền Úc

VHO- Tay người Serbia Novak Djokovic đang xem xét việc kiện Chính phủ Úc về việc bị “đối xử tệ bạc”.

Djokovic cân nhắc kiện chính quyền Úc - Anh 1

Novak Djokovic đang cân nhắc khởi kiện đòi bồi thường từ chính quyền Úc (Ảnh: AP)

Theo tờ Sun của Anh, tờ này trích dẫn nguồn tin của mình cho hay Djokvic đang thảo luận với các luật sư về việc khởi kiện chính quyền Úc để đòi bồi thường số tiền lên tới 4,3 triệu USD. Trong số tiền này, có cả số tiền Djokovic mong muốn có được nếu anh vô địch tại Giải Quần vợt Úc mở rộng năm nay.

Sun còn trích lời người đại diện của Djokovic là Edoardo Artladi cho biết, gia đình anh cảm thấy anh bị đối xử rất tệ trong khách sạn cách ly ở Melbourne. “Mẹ cậu ấy kể đó là khách sạn đầy bọ. Cậu ấy bị giam giữ không khác gì tù nhân”, nguồn tin nói.

Trước đó trong phiên tòa chống lại quyết định hủy visa của Lực lượng Biên phòng Úc, luật sư về di trú Maggie Taaffe đã từng nói rất có thể, Novak Djokovic sẽ khởi kiện để yêu cầu bồi thường.

Lùm xùm xung quanh visa của Novak Djokovic vẫn đang thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Trước đó tại tòa án, Djokovic cho rằng bản thân mình từng mắc Covid-19 và đủ điều kiện được hưởng miễn trừ y tế để nhập cảnh vào Úc. Tuy nhiên, Chính phủ Úc lại cho rằng nếu Djokovic được hưởng đặc cách, việc này sẽ thúc đẩy tâm lý bài vắc xin trong cộng đồng khiến công tác chống dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Bản thân người dân Úc đa phần ủng hộ quyết định trục xuất tay vợt.

Sau đó, anh chính thức bị Bộ trưởng Di trú Alex Hawke hủy visa và buộc phải rời khỏi nước Úc. Novak Djokovic cho biết rất thất vọng nhưng tôn trọng quyết định này. Không chỉ Úc, nước chủ nhà đăng cai hai giải Grand Slam còn lại là Roland Garros (Pháp) và Giải Quần vợt Mỹ mở rộng đều nêu rõ chỉ cho phép những tay vợt đã tiêm đủ liều vắc xin được phép nhập cảnh.

ĐÌNH TOÁN (T/h)

Ý kiến bạn đọc