Hải Yến: Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình cho giấc mơ World Cup

VHO- Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa có cuộc phỏng vấn với tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam – Phạm Hải Yến về hành trình hướng đến lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023.

Theo lịch thi đấu tại VCK Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp tuyển Hàn Quốc vào tối mai (21.1) trước khi có 2 trận đấu còn lại ở bảng C gặp Nhật Bản và Myanmar. Năm đội có thành tích tốt nhất sẽ trực tiếp giành được quyền thi đấu ở giải đấu danh giá nhất của bóng đá nữ thế giới. Trong khi đó, hai đội có thành tích tốt tiếp theo sẽ thi đấu play-off liên lục địa. Với việc Australia chắc chắn giành quyền tham dự với vai trò nước chủ nhà, cơ hội càng thêm mở rộng cho các đội.

Hải Yến: Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình cho giấc mơ World Cup - Anh 1

Hải Yến được kỳ vọng trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022. Ảnh: FIFA

Dù tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó khăn khi có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nhưng theo Hải Yến, toàn đội luôn lạc quan và quyết tâm dù khó khăn vẫn phải đoàn kết vượt qua, giữ vững tinh thần, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng với các đồng đội tại Asian Cup 2022. World Cup là giấc mơ của tất cả các cầu thủ và đó cũng là những gì tôi mong muốn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình cho giấc mơ World Cup”.

Hải Yến là cầu thủ đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng, trong hai lần ra sân tại vòng loại  Asian Cup 2022, để giúp đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại VCK ở Ấn Độ. Tiền đạo 27 tuổi này cũng là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại vòng loại, chỉ xếp sau Moon Mira của đội tuyển Hàn Quốc. “Asian Cup là một bài kiểm tra đối với chúng tôi. Mục tiêu của tôi trong chiến dịch này đơn giản là mong muốn cùng với đồng đội của mình thi đấu thật tốt ở các trận đấu để có thể lần đầu tiên góp mặt tại World Cup”, Hải Yến chia sẻ thêm trong cuộc phỏng vấn với FIFA.

Ở các giải đấu quốc tế, Hải Yến đã ghi được 30 bàn thắng trong 11 năm. Trong đó, có bàn thắng mang đến chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết SEA Games năm 2019. Trong hành trình tại Asian Cup 2022, Hải Yến được kỳ sẽ tiếp tục thể hiện phong độ cao để ghi được các bàn thắng giúp tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

HOÀNG LÊ

 

Ý kiến bạn đọc