Xuân đã về trên phố biển Nha Trang

VHO - Những ngày này, trên các tuyến đường ở phố biển Nha Trang, Khánh Hòa nhiều loài hoa, cây cảnh, vật dụng trang trí… được các thương lái bày bán rực rỡ sắc màu. Phố phường trở nên hối hả và nhộn nhịp hơn khi lượng người mua bán đông đúc hơn thường lệ.

Xuân đã về trên phố biển Nha Trang - ảnh 1

Hoa xuân xuống phố Nha Trang

Những ngày cận Tết, TP Nha Trang trở nên sôi động và các tuyến đường lớn trong phố được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa. Theo ghi nhận của Văn Hóa, dọc các tuyến đường lớn thương lái đã “chở Tết ra phố” bởi những gian hàng đủ loại hoa, cây cảnh bày bán. Phố càng thêm đông khi du khách khắp mọi miền cũng đến đây trải nghiệm, nghỉ dưỡng, vui chơi…

Anh Đạng Thanh Tú, một thương lái bày bán cây hoa  cảnh ở góc đường Tô Hiến Thành - Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang vừa cười chào khách mua hoa, vừa cho biết: Chúng tôi bán rất nhiều loại hoa cây cảnh như trạng nguyên, hải đường, đỗ quyên, sắc vàng hoa cúc, màu tím hoa mua. Có nhiều giá khác nhau, tuy theo loại và tùy vào túi tiền của khách hàng. Những chậu hoa nho nhỏ có giá từ 80 đến 150.000 đồng, rất phù hợp với túi tiền của nhiều người, nhất là trong bối cảnh vừa trải qua một năm khó khăn bởi dịch Covid-19. Những chậu lớn thì có giá từ 200.000-1.000.000 đồng cho khách chọn thoải mái.

Năm nay, việc nhập cây hoa cảnh về bán gặp những khó khăn nhất định do các nhà vườn không trồng nhiều. Chị Nguyễn Thị Tuyết, một người bán hoa trên đường Lê Thánh Tôn cho hay: Tôi bán ở đây đã lâu năm nên có rất nhiều khách hàng quen. Cứ thấy tôi bày hàng bán là khách lại đến để chọn mua những cây hoa về trang trí cho gia đình, cơ quan. Kinh nghiệm cho thấy, lượt hoa đầu tiên bao giờ cũng đẹp hơn những lượt hoa về sau. Những loại hoa tôi bán có thời gian tươi sắc được lâu và giá thành cũng phải chăng.

Xuân đã về trên phố biển Nha Trang - ảnh 2

Thương lái nhanh chóng vận chuyển hoa, cây cảnh ra phố

Ở khu vực cạnh Trường THCS Thái Nguyên, những cây hoa giấy đủ màu sắc, chậu mai bonsai, mai và quất cũng đã được nhà vườn Thịnh Bonsai xuống hàng để bày bán. Nắm bắt tâm lý khách hàng năm nay, ngoài những chậu cây có giá thành khá cao như lộc vừng với giá khoảng 65 triệu đồng, mai bonsai giá từ 50 đến 60 triệu đồng hay những cây tùng cảnh…, nhà vườn này còn nhập về những chậu quất, mai với giá vừa phải để bán, đã có khá nhiều khách đến tìm hiểu.

Khu vực chợ Vĩnh Hải, đường 23-10, đường 2-4…, những chậu hoa, cây cảnh đã được các nhà vườn, tiểu thương đưa về phố để bày bán cho khách.

Chị Lê Mỹ Chi, một người mua hoa trên đường 2-4, cho biết: Mặc dù năm nay dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân, nhưng gia đình tôi vẫn phải đi sắm Tết cho không khí vui vẻ. Trong nhà cũng có chậu mai, chậu cúc và hoa tươi cắm bàn thờ gia tiên. “Ngắm nhìn những chậu quất, cây mai, cành đào, chậu hoa lan và nhiều loài hoa, cây cảnh khoe sắc đua hương giữa phố phường, trong lòng tôi lại thêm phấn chấn và tin tưởng vào một năm mới tốt đẹp hơn. Năm qua, không chỉ TP.Nha Trang dồn sức chống dịch bệnh, mà người dân cả nước cũng chung sức đồng long đến nay dịch đã cơ bản được kiểm soát, và các hoạt động đang trở lại bình thường mới. Người dân hy vọng năm mới sẽ mang đến những điều mới và phát triển tốt đẹp. Và niềm tin trong mùa xuân này sẽ thắng lợi”, chị Lê Mỹ Chi nói.

Xuân đã về trên phố biển Nha Trang - ảnh 3

Hoa mai trên các tuyến đường phố Nha Trang

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết: Dịp này, Sở phối hợp với TP Nha Trang, các cơ quan liên quan trang trí và lắp thêm đèn đường và treo cờ hoa trên các tuyến phố. Dịp Tết Sở phối hợp các đơn vị tổ chức hơn 30 chương trình nghệ thuật, văn hóa, thể thao để phục vụ nhân dân, và tạo sân chơi để thu hút du khách đến Nha Trang, Khánh Hòa.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc