Không đặt nặng thành tích!

VHO- Đội tuyển Việt Nam đã đến Australia và đang trong quá trình chuẩn bị cho trận lượt về với đội chủ nhà tại bảng B Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuyến làm khách của thầy trò HLV Park Hang-seo hứa hẹn “đi dễ khó về” khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng vì thẻ phạt, chấn thương và dịch Covid-19.

Không đặt nặng thành tích! - Anh 1

 Trận đấu với Australia sẽ là cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam tích luỹ thêm kinh nghiệm

Trước đội chủ nhà Australia (xếp thứ 3 bảng B với 11 điểm, kém Nhật Bản 1 điểm và Saudi Arabia 5 điểm) đang rất khát điểm để cạnh tranh tấm vé dự World Cup, tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của rất nhiều trụ cột. Đầu tiên là trường hợp của Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh vì thẻ phạt, tiếp đến là Văn Lâm, Trọng Hoàng không được tập trung, Duy Mạnh, Đức Chinh vắng mặt vì chấn thương, trong khi Tiến Linh, Văn Toàn không thể đến Australia vì vẫn trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà khi đã có kết quả âm tính với Covid-19. Tuyển Việt Nam đang toàn thua sau 6 trận đã đấu tại bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022, do đó trận tới đây với Australia có ý nghĩa như dịp cọ xát, tích luỹ thêm kinh nghiệm và sẽ không đặt nặng thành tích để tạo sức ép tâm lý cho các cầu thủ. Có thể thầy trò ông Park sẽ xem trận đấu với Australia như một cữ tập dượt để hướng tới màn so tài nhiều ý nghĩa hôm mùng 1 Tết tới đây với tuyển Trung Quốc. Về vấn đề này, BLV Vũ Quang Huy nêu quang điểm: “Tuyển Australia không chỉ được đánh giá cao hơn mà họ còn được thi đấu trên sân nhà. Đây là chuyến hành quân khá nhọc nhằn, chúng ta đừng nên trông mong những gì quá phi thực tế. Chúng ta nên có sự tính toán khôn ngoan để bảo toàn lực lượng nếu tự đặt mục tiêu cao thì sẽ tự tạo áp lực về tâm lý. Chúng ta hãy coi lần chạm trán này là cữ dượt hay màn khởi động nghiêm túc cho trận gặp Trung Quốc sau đó chỉ ít ngày”.

Sau AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đang có sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự lẫn lối chơi. “Những ngôi sao vàng” cần những luồng gió mới để tạo sự cạnh tranh và với các cầu thủ từ lâu chỉ quen dự bị, họ cũng có thêm hy vọng trong tương lai. Đến Australia lần này, chiến lược gia người Hàn cũng mang theo nhiều gương mặt “mới mà cũ” như: Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải, Hồ Thanh Minh. Đây đều là những cầu thủ đã để lại ấn tượng tốt trong hơn 1 tuần tập trung vừa qua tại Hà Nội. Người hâm mộ và giới chuyên môn đang rất nóng lòng chờ kết quả của sự thay đổi của đội tuyển, nhưng sẽ là thử thách không hề đơn giản cho HLV Park Hang-seo do ông đang có rất ít thời gian. Sau khi hội quân, ông Park chỉ có 1 tuần để hoàn thiện đội hình, lắp ghép những mảng miếng chiến thuật trước khi lên đường sang Australia. Với những gương mặt quen thuộc thì không nói gì, nhưng với các tân binh và các cầu thủ trẻ thì khả năng hòa nhập với những toan tính về chuyên môn trong thời gian ngắn sẽ không hề dễ dàng. Rõ ràng, các học trò của HLV Park Hang-seo hiểu rõ mình đang đứng trước thách thức thế nào và bản thân họ cũng ý thức được cơ hội của đội nhà ở trận đấu tới.

Vậy nên trận đấu vào ngày 27.1 tới vừa là cơ hội cho các cầu thủ (các tân binh và các cầu thủ trẻ) thể hiện mình và cũng vừa là dịp để họ trải nghiệm, được hít thở bầu không khí trong một trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc