Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hội An tổ chức Hội Tết Nguyên đán “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Thứ Hai 24/01/2022 | 11:09 GMT+7

VHO- Hội Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại TP Hội An (Quảng Nam) dự kiến sẽ là chuỗi các hoạt động với chủ đề “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”. Theo đó, các hoạt động được tổ chức trên tinh thần vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân và du khách; vừa đảm bảo an toàn, các quy định về phòng chống dịch Covid 19, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.

  Lồng đèn truyền thống Hội An thắp sáng lung linh đón chào năm mới 2022 tại phố cổ Hội An

Đặc biệt, vào tối ngày 30.1, thành phố sẽ tổ chức chương trình giao lưu tri ân tuyến đầu chống dịch tại Công viên văn hóa Hội An để cùng nhìn lại công tác phòng, chống dịch Covid 19 và vinh danh những “người hùng tuyến đầu” đã không ngại khó khăn, nguy cơ dịch bệnh, luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong khoảng thời gian vừa qua. Chương trình sẽ được phát trực tuyến trên Fanpage Visit Hội An và các màn hình LED công cộng. Từ mồng 4 Tết ( nhằm ngày 4.2), chương trình “Về phố Hội du xuân” sẽ khởi động chào đón những du khách đến Hội An trong dịp năm mới, với các hoạt động như: Nguyện ước đầu năm, áo dài xuống phố; chương trình tham quan, liên kết các điểm đến, giảm 50% giá vé tham quan Khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí trong Khu phố cổ và tại Công viên Ấn tượng Hội An, Làng chài Tân Thành, Công viên đất nung Thành Hà, … Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như: Chợ hoa xuân, Phục dựng cây Nêu, Triển lãm ảnh “Xuân đất Quảng”, Giao lưu các CLB Võ thuật thành phố Hội An, Hội diễn Thể dục dưỡng sinh Hội An mở rộng năm 2022,...

Dịp này, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình TP Hội An cũng đưa ra chương trình tham quan liên kết giữa Khu phố cổ Hội An và các làng nghề truyền thống với chủ đề “Về phố Hội du xuân” phục vụ du khách từ mồng 4 tháng Giêng Âm lịch. Du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại Khu phố cổ, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà và được thưởng ngoạn cảnh quan Hội An bằng hệ thống xe điện thông thoáng, an toàn. Đặc biệt, Trung tâm cũng tung ra chính sách ưu đãi, miễn giảm hấp dẫn tại khu phố cổ, các làng nghề truyền thống và chương trình kích cầu du lịch, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, thú vị, ấn tượng cho du khách. Cụ thể như: Giảm 50% giá vé tham quan; Miễn phí lệ phí thuyết minh viên đối với đoàn từ 8 khách trở lên; Tặng voucher tham quan làng rau Trà Quế và làng gốm Thanh Hà cho 5 vị khách đầu tiên mua vé tham quan phố cổ Hội An vào ngày mồng 4 Tết.

Ngoài ra còn có 7 gói chương trình tham quan liên kết với các điểm đến trên địa bàn như : Tham quan các làng nghề truyền thống - Phố cổ Hội An - Công viên Ấn tượng Hội An, trải nghiệm các vở diễn Minishow đặc sắc và thực cảnh Ký ức Hội An - Show diễn đẹp nhất Thế giới...

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top