Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Anh bỏ kiểm tra y tế đối với du khách đã tiêm chủng

Thứ Ba 25/01/2022 | 09:58 GMT+7

VHO- Chính phủ Anh ngày 24.1 thông báo sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với những người đã được tiêm phòng khi đến nước này. Động thái được đưa ra ngay lập tức được ngành du lịch Anh ngợi ca là bước tiến lớn để sớm trở lại bình thường.

Du khách sẽ không cần phải làm xét nghiệm tại sân bay khi đến Anh từ tháng tới. Ảnh: AP

Thủ tướng Boris Johnson khẳng định việc nới lỏng quy định xét nghiệm sẽ giúp chứng minh nước Anh đã sẵn sàng mở cửa đón du khách. Cụ thể, những người được tiêm đủ 2 liều vắc xin sẽ không cần phải làm xét nghiệm khi đến. Họ chỉ phải làm xét nghiệm trong vòng 2 ngày sau khi đã nhập cảnh. Đối với những người chưa được chủng ngừa, họ sẽ phải đối mặt với quy trình kiểm dịch khắt khe hơn.

Về phạm vi áp dụng, quy định mới sẽ có hiệu lực tại Anh. Các khu vực khác của quốc gia này như Scotland, Wales và Bắc Ireland vẫn có các chính sách y tế công cộng riêng. Nhưng nhìn chung, các quy tắc đi lại đã được áp dụng gần giống như Anh.

Bộ trưởng Giao thông Anh Frant Shapps nêu cụ thể, quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 11.2, trùng với thời điểm nhiều học sinh được nghỉ giữa kỳ. “Việc xét nghiệm khi đến sân bay với những khách du lịch đã được tiêm phòng không còn hiệu quả nữa. Hôm nay, chúng tôi quyết định “giải phóng” cho nước Anh”, Bộ trưởng Giao thông Anh nói.

Ngay sau khi thông báo được phát đi, các công ty du lịch và lữ hành Anh đã hoan nghênh động thái này. Việc không xét nghiệm khi đến đối với người đã tiêm chủng đầy đủ cũng đồng nghĩa với việc, Anh là một trong những quốc gia cởi mở nhất trên thế giới đối với du lịch quốc tế.

Giám đốc điều hành của hãng hàng không Airlines UK nhấn mạnh đây là quyết định “mang tính bước ngoặt”: “Gần 2 năm kể từ khi các hạn chế chống lây lan Covid-19 được áp dụng, thông báo ngày hôm nay đã giúp du lịch Anh chạm gần hơn đến mức bình thường mới. Sau cùng là thể hiện lòng hiếu khách”.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Anh đã tăng vọt kể từ tháng 12 do biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh gây ra. Rất may, số ca phải nhập viện và tử vong không tăng cao như các làn sóng lây nhiễm trước đó. Tính đến nay, Anh đã ghi nhận 154.000 người tử vong trong đại dịch. Con số này lớn thứ 2 châu Âu chỉ sau Nga.

ĐÌNH TOÁN (Theo AP)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top