Biến thể phụ của Omicron trở thành chủng trội tại Đan Mạch

VHO- Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke trong một bài diễn văn quốc gia ngày 26.1 cho biết, biến thể phụ BA.2 của Omicron đang chiếm ưu thế tại nước này. Bên cạnh đó, nó lây lan nhanh hơn chủng BA.1 đang phổ biến trên toàn cầu.

Biến thể phụ của Omicron trở thành chủng trội tại Đan Mạch - Anh 1

Biến chủng BA.2 đã xuất hiện tại một số nước trên thế giới (Ảnh: India Today)

Bộ trưởng Heunicke nêu rõ: “Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể BA.2 gây ra bệnh nặng hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là nó dễ lây nhiễm hơn, nhất là những người chưa tiêm vắc xin”.

Dòng BA.1 hiện chếm 98% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu. Nhưng ở Đan Mạch, chủng BA.2 lại đang trở thành chủng trội. Theo nghiên cứu ban đầu của Statens Serum Institut (SSI), cơ quan quản lý bệnh truyền nhiễm của Đan Mạch, BA.2 có khả năng lây nhiễm nhanh hơn tới 1.5 lần so với BA.1. Tuy nhiên, phân tích của cơ quan không ghi nhận sự khác biệt về nguy cơ nhập viện giữa BA.2 so với BA.1.

“Có một số dấu hiệu cho thấy biến thể phụ của Omicron dễ lây lan hơn, đặc biệt với người chưa được tiêm phòng. Chúng ta cũng không loại trừ khả năng nó có thể lây cho những người đã tiêm vắc xin ở mức độ lớn hơn”, bà Tyra Grove Krause, Giám đốc Kỹ thuật của SSI thông tin.

Cũng theo bà, điều này có nghĩa đỉnh dịch của Đan Mạch sẽ kéo dài hơn vào tháng 2 so với những nhận định trước đó. Ngoài Đan Mạch, BA.2 cũng đã được ghi nhận ở Anh, Thụy Điển và Na Uy nhưng số ca nhiễm ít hơn nhiều.

Đan Mạch ngày 26.1 cũng đã công bố kế hoạch gỡ bỏ hạn chế vì Covid-19 từ ngày 1.2 bất chấp quốc gia vẫn ghi nhận số ca mắc hằng ngày cao kỷ lục.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

 

Ý kiến bạn đọc